18h chiều 19/9 mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng đạt đỉnh 1,47m, vượt báo động 2 là 7 cm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay khu vực phía Nam có gió tây nam giảm dần về cường độ. Do vậy, mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ ít đi. Tuy nhiên, khu vực này xuất hiện triều cường nên khả năng gây ngập lớn.

{keywords}

Mưa lớn kết hợp triều cường chiều vào tối 18/9 khiến nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng

Dự kiến mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng đạt đỉnh vào lúc 18h là 1,47 m, vượt báo động 2 là 7 cm. Sau đó mực nước sẽ giảm chậm và đến ngày 20/9 sẽ còn ở mức báo động 2 là 1,41 m.

Với mức nước đang ở giai đoạn báo động cộng thêm với mưa thì có thể gây ngập đúng vào giờ tan tầm, ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của người dân ở các tuyến phố trũng thấp ven sông thuộc quận 12, quận Bình Tân hay huyện Nhà Bè.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, chiều tối qua khu vực TPHCM xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường khiến các tuyến đường bị ngập nặng như D1, Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Lương Định Của và Trần Não (quận 2), An Dương Vương (quận 8)...

Thảo Nguyên