
Để xem thử, bạn gõ phím F5. Ở trang thuyết trình có phim, bạn bấm vào khung phim để chạy hình. Nếu lúc nào đó cần dừng hình để giải thích thêm cho người xem, bạn cũng bấm vào khung phim. Muốn chạy hình tiếp, bạn bấm vào khung phim lần nữa. Bạn gõ phím Esc để trở lại với cửa sổ PowerPoint.
Cách điều khiển phim như vậy tuy đơn giản nhưng hơi bất tiện vì cứ phải "thò tay" vào khung phim lúc mọi người đang chăm chú theo dõi. Bạn nên tạo một nút bấm nhỏ dùng cho việc dừng hình và chạy hình. Để có được nút bấm như vậy, bạn chọn "Slide Show" trên thanh trình đơn, trỏ vào mục "Action Buttons", chọn "Action Button: Movie" trong trình đơn con, rồi bấm vào đâu đó trong trang thuyết trình nhằm xác định vị trí nút bấm cần tạo ra (dĩ nhiên, bạn nên chọn vị trí ở ngoài khung phim). Sau thao tác như vậy, cửa sổ "Action Settings" xuất hiện. Bạn bấm nút "Cancel" trong cửa sổ "Action Settings" để dẹp nó đi. Ta không cần lựa chọn gì trong cửa sổ đó. Nút bấm vừa tạo ra có kích thước mặc nhiên hơi lớn. Bạn trỏ vào dấu tròn trắng ở góc của nó (sao cho con trỏ chuột đổi dạng) rồi kéo chuột để ép nút bấm nhỏ lại.
Việc thiết lập mối liên hệ giữa khung phim và nút bấm cần vài thao tác nữa. Bạn bấm-phải vào khung phim, chọn "Custom Animation". Trong cửa sổ "Custom Animation", bạn bấm vào tên tập tin phim, bấm nút "chỉ xuống" tương ứng, chọn "Timing". Trong cửa sổ "Pause Movie" vừa hiện ra, bạn bật nút đài "Start effect on click of", bấm vào ô gần đó (bên phải), chọn "Action Button: Movie" và bấm "OK". Nếu không thấy dòng chữ "Start effect on click of", bạn bấm nút "Triggers" để dòng chữ đó hiện ra.
Vậy là xong, bạn gõ phím F5, kiểm tra hiệu lực của nút bấm xem sao nhé. Bạn nhớ: khi sao chép tập tin PPT (chứa bài thuyết trình của bạn) qua máy khác, phải luôn mang theo tập tin phim, đặt trong cùng thư mục.