Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đưa 4 thuyền viên trên tàu chở dầu gặp nạn vào huyện đảo Cồn Cỏ an toàn. 

{keywords}
Các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn

Theo đó, vào lúc 6h sáng nay, chiếc tàu mang số hiệu 74V00689 do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1976, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác có nhiệm vụ chở 15.000 lít dầu từ vùng biển thị trấn Cửa Tùng ra huyện đảo Cồn Cỏ.

Khi cách huyện đảo Cồn Cỏ khoảng 4 hải lý, tàu gặp sóng to gió lớn khiến thân tàu gặp sự cố.

Nhận được tin tàu chìm, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với Hải đoàn 48, Huyện đội Cồn Cỏ đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện ra ứng cứu và đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Những thùng đựng dầu đang trôi nổi trên biển. Cơ quan chức năng đang lên phương án để trục vớt dầu.

Hương Lài

Tìm thấy 4 thi thể trong cabin tàu bị chìm trên biển Bình Thuận

Tìm thấy 4 thi thể trong cabin tàu bị chìm trên biển Bình Thuận

Nhóm tàu đã tìm kiếm quanh khu vực tàu đắm và tìm thấy 4 ngư dân mắc kẹt trong cabin, người còn lại vẫn mất tích.