Chính phủ Mỹ từng yêu cầu cả Google và Apple mở khóa những chiếc smartphone ít nhất 63 lần, theo một tài liệu được công khai vào ngày thứ 4 vừa rồi (30/3) bởi Liên đoàn Tự do công dân Mỹ (ALCU). Khoảng 90% những lời yêu cầu này được gửi tới Apple trong khi đó 10% liên quan đến việc nhờ Google mở khóa những chiếc điện thoại chạy Android.

Việc Apple nhiều lần nói không với FBI trở nên nổi tiếng cũng xuất phát từ vụ Apple từ chối mở khóa chiếc iPhone 5c của kẻ xả súng tại San Bernardino, California. Trong trường hợp này, Bộ Tư pháp đã sử dụng bộ luật năm 1798 có tên gọi All Writs Act để yêu cầu Apple tạo một phần mềm mới giúp mở khóa chiếc iPhone của tên Syed Farook. Cuối cùng, FBI đành tự thuê một bên thứ 3 làm việc này mà không nhờ tới Apple. Và sau khi mở khóa thành công chiếc 5c, FBI sẽ tiếp tục mở khóa một chiếc iPhone 6 và iPod khác.

Nhiều ông lớn công nghệ, bao gồm cả Facebook, Amazon, Microsoft và Google cũng đã có động thái bảo vệ Apple trong vụ này. Cho đến bây giờ, những yêu cầu được đưa ra giữa Google và chính  phủ xung quanh dữ liệu di động mới bị phơi bày. Không rõ trong số những lần được “nhờ”, mỗi công ty đã đồng ý thực hiện bao nhiêu yêu cầu.

Phát ngôn viên của Google cho biết: “Chúng tôi cẩn thận xem xét các trát yêu cầu và lệnh của tòa án để đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi hiểu đúng cả ngữ nghĩa và tinh thần của điều luật. Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ nhận được một yêu cầu All Writs Act giống như cái mà Apple đã nhận được. Lời yêu cầu này đòi hỏi chúng tôi xây dựng những công cụ mới để xâm nhập vào sự an toàn của chính sản phẩm của mình. Chúng tôi cực lực phải đối yêu cầu này”.

Những vụ mà chính phủ yêu cầu sự can thiệp của các công ty thuộc nhiều trường hợp, từ lạm dụng tình dục trẻ em cho đến buôn bán ma túy. Một lời đề nghị được trực tiếp gửi đến Google tại California năm ngoái đã yêu cầu công ty giúp phá khóa chiếc điện thoại của nhà sản xuất Kyocera và Alcatel cho một vụ điều tra buôn ma túy. Google không trực tiếp sản xuất điện thoại giống Apple mà cho phép các nhà sản xuất phần cứng sử dụng phần mềm của mình trên các thiết bị.

ACLU cho biết chính phủ đã sử dụng đạo luật All Writs Act, một đạo luật có 227 năm tuổi trong đó trao quyền cho tòa án liên bang được phép đưa ra các yêu cầu mở khóa các thiết bị của khách hàng từ năm 2008.`