Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, các quan chức cấp cao quân đội Myanmar hôm 2/2 đã tổ chức cuộc họp nội các chỉ một ngày sau khi nổ ra vụ chính biến bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức cấp cao khác thuộc đảng cầm quyền Liên minh quốc gia vì dân chủ.

{keywords}
Cuộc họp hôm 2/2 của chính phủ quân sự Myanmar. Ảnh: Reuters/ SCMP

Trong cuộc họp, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cho biết, cuộc chính biến là điều không thể tránh khỏi, khi lời kêu gọi điều tra về những gian lận bất thường diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái, mà đảng của bà Suu Kyi thắng cử rất vang dội, tới từ giới quân sự nước này bị bác bỏ.

Video: Reuters/ SCMP

Tuấn Trần 

Mỹ bác can thiệp quân sự vào Myanmar

Mỹ bác can thiệp quân sự vào Myanmar

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ chưa có ý định sử dụng các biện pháp quân sự nhằm vào Myanmar.

Tình cảnh ‘ác mộng tồi tệ nhất’ ở Myanmar sau chính biến

Tình cảnh ‘ác mộng tồi tệ nhất’ ở Myanmar sau chính biến

Một người dân Myanmar khi trả lời phỏng vấn Reuters nói rằng bản thân cảm thấy “thật sự buồn và giận dữ” khi cuộc chính biến diễn ra.