Tổng kinh phí thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 là hơn 27.500 tỷ
đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được một chương trình tổng thể về giảm
nghèo trong ba năm.
Mục tiêu tăng thu nhập cho hộ nghèo
Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người của hộ
nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011. Đặc biệt là khoản chi ngân
sách cho chương trình quốc gia giảm nghèo vẫn sẽ được duy trì trong năm 2013.
Quan tâm sâu sát đến lao động, việc làm và an sinh xã hội là chủ trương đầy tính
nhân bản của Đảng và Chính phủ VN, điều này đã được khẳng định mạnh mẽ qua phát
biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong diễn văn khai mạc Hội nghị Bộ
trưởng ASEM về Lao động-Việc làm lần thứ 4 tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 25 và
26/10 vừa qua.
![]() |
|
|
Là nước chủ nhà của Hội nghị quan trọng này, chúng tôi đánh giá cao các sáng kiến của ASEM trong việc thúc đẩy hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ kỹ năng, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội để phát triển bền vững và toàn diện. Trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách cũng như các bài học điển hình theo hướng: Hỗ trợ xây dựng chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội…”
Ngân sách an sinh xã hội không giảm
Bất chấp những ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn đến những khó khăn do kinh tế đầu tư trong nước có phần chựng lại - thu ngân sách giảm, Chính phủ vẫn dành mọi quan tâm đến công tác an sinh xã hội qua việc chi ngân sách cho lĩnh vực này không hề bị giảm mà có phần tăng hơn …
Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 9 tháng đầu năm 2012: Số lao động có việc làm trong 9 tháng đầu năm tăng 0,27% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 70,6% kế hoạch năm 2012. Trong đó: giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,07 triệu người, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 70,9% kế hoạch, giải quyết việc làm theo đường hợp tác lao động qua việc đưa khoảng 60 nghìn lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, bằng 88,8% cùng kỳ năm 2011, đạt 66,7% kế hoạch.
Ngoài ra chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau thời gian tổ chức thực hiện tốt vận hành đi vào cuộc sống đã góp phần giảm bớt khó khăn đáng kể, và giúp người lao động có điều kiện tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống.Tính đến hết tháng 8/2012, tổng số lao động tham gia BHXH là 10,34 triệu người, trong đó: BHXH tự nguyện là 127,95 nghìn người; BHXH bắt buộc là 10,22 triệu người, chiếm khoảng 80% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước.
Trước tình hình thiên tai, bão lụt diễn biến phức tạp, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình thiệt hại, đặc biệt là tình trạng thiếu đói giáp hạt, nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Từ đầu năm đến nay, đã hỗ trợ hơn 33 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 18 địa phương cứu trợ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai bão lũ…Tính đến nay đã có hơn 2 triệu người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đã được trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có hơn 40 ngàn người được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Một trong những chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sát của Chính phủ được dư luận xã hội hoan nghênh rộng khắp, là quyết định hỗ trợ tạo điều kiện phát triển nhân tài đất nước. Cụ thể, cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã quyết định dành thêm 2.500 tỷ đồng giúp học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn. Nhờ có sự hỗ trợ này mà các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, được dàn trải ước mơ cắp sách đến trường không bị gián đoạn việc học tập…
Đây chính là một trong những “điểm son” của chương trình hỗ trợ giảm nghèo và Chính phủ khẳng định sẽ được tiếp tục vận hành trong năm kế hoạch 2013.
|
Đánh giá về Chương trình mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam, bà Pratibha Mehta, điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, chia sẻ: “Trong thập kỷ qua, tiến trình giảm nghèo của Việt Nam được ghi nhận đáng kể trên thế giới. Tuy nhiên, với thời điểm bây giờ, khi kinh tế đi xuống, nhiều vấn đề phát sinh hay nhiều dạng nghèo phát sinh ở khu vực thành thị, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chúng tôi xin chúc mừng chính phủ Việt Nam vừa đưa ra Chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo cũng như đặt mục tiêu giảm phát trong thời gian tới”. |
-
Thúy Quỳnh
