Nguồn thông tin của UBND huyện Củ Chi, TP.HCM cho hay, bước đầu đã nắm bắt những thông tin sơ bộ liên quan đến cái chết bất thường của bé gái N.N.T.A (7 tuổi) vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, 7h sáng 11/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi tiếp nhận trường hợp bé gái N.N.T.A nhập viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể có nhiều dấu vết thương tích. Hai người đưa bé đến cấp cứu là mẹ và dì ruột, hiện sinh sống tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Đến 8h cùng ngày, bé gái A. đã tử vong.

Từ dấu vết thương tích khi nhập viện, phía bệnh viện nghi ngờ bé gái tử vong do bạo hành nên đã trình báo cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, nguyên nhân tử vong của bé A. là do suy đa tạng cấp, trên cơ thể của bé có dấu vết trầy xước đã liền sẹo và một số dấu vết mới đang bị nhiễm trùng…nghi do bị bạo hành kéo dài.

Được biết, bé gái A. quê tỉnh Bạc Liêu cùng mẹ ruột lên huyện Củ Chi sinh sống cùng dì ruột.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi để điều tra.

Linh An