Ngày 31/3, hơn 529 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) với mã chứng khoán DCM đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Nhà máy Đạm Cà Mau có công suất 800.000 tấn ure/năm, quy mô đầu tư trên 700 triệu USD với dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới để sản xuất ure hạt đục mang thương hiệu Đạm Cà Mau - “Hạt Ngọc Mùa Vàng” chính thức có mặt trên thị trường từ năm 2012.

Sau 4 năm hoạt động, đến nay PVCFC đã thu được những thành tựu như: quản lý và vận hành Nhà máy an toàn, ổn định đạt công suất bình quân trên 98%; lợi nhuận bình quân đạt 700 tỷ đồng/năm; thị trường mục tiêu là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Năm bộ và Campuchia; doanh thu tại ba thị trường trên chiếm 80% tổng doanh thu.

{keywords}

Mới đây, PVCFC đã ký kết với các nhà phân phối tại Campuchia, Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến cho biết: “ Trong lĩnh vực phân bón, nhu cầu urê của Campuchia khoảng 250.000 tấn/năm, trong đó 90% là urê hạt đục, PVCFC tập trung tiêu thụ tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như khu vực Biển Hồ và các tỉnh giáp ranh với biên giới Việt Nam.”.

Năm 2014, PVCFC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đưa ra thị trường 805.000 tấn phân đạm, doanh thu đạt gần 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 850 tỷ đồng. Quý 1/2015, Đạm Cà Mau vẫn tiếp tục duy trì phát triển, trong đó các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt 15% so với kế hoạch đề ra.

Thương hiệu Đạm Cà Mau - “Hạt Ngọc Mùa Vàng” đã vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Để nâng cao năng lực quản lý, PVCFC đã khởi động dự án hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP (Enterprise Resource Planning), đây được xem là bước đi thông minh, thực hiện đúng chiến lược của PVCFC để dần tạo lập vị thế vững chắc trên thị trường.

Vĩnh Phú