Một chính trị gia người Indonesia đã bỏ cô vợ tuổi vị thành niên của mình chỉ bốn ngày sau khi làm đám cưới.

Aceng trong vòng vây báo giới
"Tôi có cảm giác cô ấy không còn là gái trinh" - Aceng Fikri, Quận trưởng Garut ở tỉnh tây Java nói thêm rằng ông muốn cưới một người phụ nữ 'đẹp cả trong lẫn ngoài'.

Chính trị gia 40 tuổi này đã than vãn rằng ông ngủ với người vợ hai mới cưới là Fani Oktora chỉ một lần duy nhất sau khi bỏ 250 triệu Rupiad cho lễ thành hôn vào ngày 14/7 vừa qua.

"Thậm chí ngủ với một diễn viên cũng không tốn kém đến thế" - Aceng nói. "Sau khi tôi mua cô ấy, tôi phát hiện ra là cô ấy 'không hề như đã được quảng cáo', nên tôi trả cô ấy về nhà". 

Hành động này của ông Aceng đã dấy lên làn sóng chỉ trích nặng nề khi những người biểu tình bao gồm sinh viên và các nhà hoạt động nữ quyền tập trung bên ngoài văn phòng Hội đồng Lập pháp Garut đòi ông này từ chức.

Aceng và Fani
Thậm chí Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cũng bày tỏ lo ngại về hành động của ông Aceng. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Gamawan Fauzi đã yêu cầu Thống đốc Tây Java là Ahmad Heryawan quở trách ngài Quận Trưởng.

Vợ của ông Aceng là Fani, năm nay 18 tuổi. Fani đã nhận được tin nhắn qua điện thoại của chồng, thông báo rằng ông đang làm thủ tục ly hôn với cô chỉ bốn ngày sau khi hai người thành thân. Tuần trước, cô báo cáo với cảnh sát rằng cô đang bị Aceng 'lạm dụng về tinh thần'.

Fani cho biết cô đồng ý trở thành vợ hai của Aceng khi ông hứa hẹn trả tiền học cho cô và đưa cô đến Thánh địa Mecca. Còn Aceng nói rằng ông không hiểu những điều này nghĩa là gì.

"Tôi coi đây là một vấn đề gia đình" - ông Aceng nói thêm rằng ông đã đưa cho Fani một số tiền sau khi ly hôn. Hôn lễ của hai người không được đăng ký tại Bộ các vấn đề Tôn giáo vì Aceng vẫn đang kết hôn với người vợ đầu tiên của mình và đang ở với 3 đứa con của hai người.

"Những gì tôi làm dù là được luật Hồi giáo cho phép, nếu như đó là những điều sai trái thì tôi rất xin lỗi gia đình và vợ cũ của tôi" - ông Aceng nói.

Trong khi đó,  Hội đồng Lập pháp Garut đã lập một ủy ban gồm 17 trong số 50 nhà lập pháp quyết định tương lai của Aceng. Ủy ban này có 14 ngày để thu thập bằng chứng liên quan tới lễ cưới không chính thức này.

  • Lê Thu (Theo Asia One)