1.jpg

Trong khi đó, AMD - đối thủ chính của Intel trước đó đã tuyên bố sẽ tung ra thị trường các dòng chip 6 nhân, 8 nhân và 12 nhân dành cho máy chủ, giờ đây cũng tuyên bố sẽ cho ra đời thế hệ chip 6 lõi dành cho máy tính để bàn đầu tiên có tên là Phenom II X6 vào cuối năm nay.

Việc 2 hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới cùng đồng loạt tuyên bố ra mắt thế hệ chip 6 lõi dành cho máy tính để bàn được giới chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ đánh giá là một sự đột phá quan trọng, đưa ngành công nghiệp máy tính bước sang trang mới. Nhưng đáng buồn là những sản phẩm này chưa thể tạo ra một cuộc cách mạng thực sự cho ngành công nghiệp máy tính bởi sự hạn chế cố hữu của ngành công nghiệp phần mềm.

“Vấn đề cố hữu là chỉ có một số ít phần mềm hiện nay có khả năng tận dụng được sức mạnh của 3 lõi trong những con chip”, Rob Enderle, một chuyên gia phân tích của Enderle Group nói, “Sự ra đời của Windows 7 và sự phát triển của ngành công nghiệp game giúp cho những nỗ lực của ngành phần cứng không đến nỗi quá phí phạm nhưng như thế là chưa đủ”.

Chuyên gia Dan Olds của hãng tư vấn công nghệ Gabriel Consulting Group, cũng thừa nhận ngành công nghiệp phần mềm đang tỏ ra quá chậm chạp trong việc bắt kịp sự phát triển của công nghệ phần cứng: "Đúng là chưa có phần mềm nào “đủ tầm” để sử dụng sức mạnh của chip 6 lõi nhưng vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian tới khi các nhà phát triển ứng dụng sẽ coi nền tảng 4 lõi và 6 lõi là cơ sở cho sản phẩm của họ”.

Cả 2 chuyên gia thị trường này còn đồng quan điểm khi cho rằng Intel và AMD nên sớm đưa các sản phẩm 6 lõi của họ vào thị trường laptop bởi đây mới chính là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của thị trường máy tính.

Theo Computerworld

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 32 ra ngày 15/3/2010.