Các phát hiện cho thấy chó có năng lực hợp tác xã hội, một đặc điểm chỉ tìm thấy ở số ít loài trên trái đất, trong đó có con người và linh trưởng. Các nhà nghiên cứu, đứng đầu là Giáo sư Kazuo Fujita của Đại học Kyoto (Nhật Bản), thử nghiệm 3 nhóm gồm 18 con chó trong tình huống chủ nhân của chúng cần mở một chiếc hộp. Trong cả 3 nhóm, có sự tham gia của 2 người lạ mặt.

Nhóm đầu tiên, người chủ nhờ sự giúp đỡ của 1 người nhưng họ chủ động từ chối. Nhóm thứ hai, người chủ được 1 người giúp mở hộp. Trong 3 nhóm này, có 1 người trung lập, không giúp cũng không từ chối. Trong nhóm thứ ba, cả 2 người đều không tương tác gì với chủ nhân của các con chó.

Sau khi xem xong cảnh mở hộp, 2 người lạ trong phòng mang thức ăn đến cho chó. Những chú chó có xu hướng nhận thức ăn từ người trung lập và từ chối người nào không giúp đỡ chủ của mình.

Theo Giáo sư Fujita, đây là lần đầu tiên họ khám phá chó có thể đánh giá cảm xúc và xã hội về người khác mà không màng đến nhu cầu trực tiếp của chúng. Đây là một trong những yếu tố chính trong việc xây dựng xã hội có tính cộng đồng cao và nghiên cứu chỉ ra loài chó có cùng năng lực này như con người.