Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, những năm qua, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn không ngững nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, giữ vững các tiêu chí đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Qua đó, nâng cao đời sống cho nhân dân, cải thiện chất lượng cuộc sống và biến các địa phương trong huyện thành vùng quê đáng sống. 

Năm 2023, huyện Chợ Đồn phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí. 

W-n244ng-th244n-moi.jpg
Hạ tầng giao thông ở Chợ Đồn được nâng cấp từng ngày. 

Cơ sở vật chất, đường giao thông nông thôn; kênh mương thủy lợi; điện lưới quốc gia; trạm y tế... ngày càng được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu nhân dân.

Ngoài các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện nay, huyện có gần 300km đường trục xã nhựa hoá, bê tông hóa và các tuyến đường thôn, liên thôn cơ bản được bê tông hóa. Đặc biệt, tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang huyện Na Hang (Tuyên Quang) đi qua huyện Chợ Đồn đang được đầu tư, khi hoàn thành sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống điện lưới quốc gia tiếp tục được đầu tư. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn đạt trên 99%.

Đến nay, Chợ Đồn đã có 16/19 xã đạt tiêu chí điện; 19/19 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 19/19 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Mạng di động được phủ sóng 100% các xã, thị trấn trong huyện. 100% số xã trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Toàn huyện có 16/19 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông; 18/19 xã đạt tiêu chí về y tế... Bình quân các xã đạt 13,8 tiêu chí nông thôn mới. Có 07/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Phương Viên, Yên Thịnh, Ngọc Phái, Quảng Bạch; 09 xã đạt 10-14 tiêu chí; 03 xã đạt dưới 10 tiêu chí. 

Đối với tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Đồng Thắng đạt 09/19 tiêu chí; Yên Thượng đạt 06/19 tiêu chí; Nghĩa Tá đạt 04/19 tiêu chí (trong đó xã Đồng Thắng trong lộ trình đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023).

Đối với thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, Chợ Đồn đạt 02/09 tiêu chí.

Về tiêu chí phát triển kinh tế, các tổ chức hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh… tích cực tham gia xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần mang lại thu nhập cao cho người dân. Tiêu biểu trong số đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Đồn đã phát động, khuyến khích, hướng dẫn hội viên tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP. Đến nay nhiều chị em đứng chủ các sản phẩm OCOP được công nhận và đưa ra thị trường tiêu thụ, góp phần vào những tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương như sản phầm Rượu men lá Thanh Tâm xã Bằng Phúc, sản phẩm trà hoa vàng, bún khô, chân giò hầm….

Hướng dẫn, triển khai hội viên phụ nữ tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, trong tháng 5 đã gửi 01 hồ sơ dự thi cấp tỉnh; 07 hồ sơ tham gia Cuộc thi ý tưởng “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP”.

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt mô hình Ngân hàng Bò để xóa đói, giảm nghèo; toàn huyện hiện có 10 hộ gia đình duy trì mô hình. Các chi hội phụ nữ ở xã Yên Mỹ, xã Nam Cường… thực hiện cho hội viên hộ cận nghèo vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ cũng tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với những việc làm cụ thể như: Tổng vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, phụ trách đoạn đường phụ nữ tự quản, làm đường liên thôn…

6 tháng đầu năm 2023, các chị em trong Hội đã đóng góp được 13.334 công; Chăm sóc các đoạn đường hoa đã trồng và và trồng mới được 13 đoạn đường hoa với chiều dài 1.500m, 02 đoạn đường liên thôn, vận động hội viên và nhân dân xây dựng được 01 đoạn thắp sáng 1.800m đường quê.

Bằng Lãng là xã phấn đấu về đích trong năm 2023 của huyện Chợ Đồn. Từ đầu năm đến nay, xã đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng sân thể thao xã để hoàn thành thêm Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Còn 04 tiêu chí xã đang tiếp tục thực hiện là: môi trường, thu nhập, trường học, lao động việc làm. Trong 04 tiêu chí này, khó khăn nhất là Tiêu chí lao động việc làm vì theo quy định phải đạt 70% số lao động cả nam và nữ được qua đào tạo. Tuy nhiên, ở nông thôn bà con chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện tham gia các lớp đào tạo còn hạn chế.

Thời gian từ nay đến hết năm, xã Bằng Lãng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực sớm hoàn thành Tiêu chí môi trường. Đồng thời xác định rõ những công việc, phần việc cần phải ưu tiên, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Theo ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, huyện đang chỉ đạo 04 xã phấn đấu về đích nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình, phần việc. Thực hiện rà soát kết quả, những nội dung, tiêu chí chưa hoàn thành tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kế hoạch năm và tiếp tục rà soát, xác định các công trình quan trọng, có tính đột phá để tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý đầu tư, chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án được giao, triển khai thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Quỳnh Nga