Toàn bộ Quân chủng Lính thủy đánh bộ Mỹ "ngốn" khoảng 28 tỷ USD/năm để duy
trì hoạt động trong khi Hải quân tiêu tốn 150 tỷ USD, Lục quân khoảng 244 tỷ USD
còn Không quân cần 170 USD.
Có thể nói, người Mỹ đang "thuê" lực lượng chiến đấu có tổ chức và gây thương
vong cao nhất thế giới với giá 28 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, con số này là quá nhỏ
so với các khoản tiền mà họ chi dùng vào các thực tế sau:
![]() |
Tổng 138 tỷ USD cho các nhà thầu tư nhân ở Iraq: Con số này trải dài trong 8 năm nhưng rõ ràng nó tương ứng với hoạt động của 6 quân chủng lính thủy đánh bộ Mỹ.
![]() |
|
|
Con số 1,51 nghìn tỷ USD cho toàn bộ từ đầu đến cuối chương trình F-35: Với các mức phí tổn này, Mỹ có thể duy trì hoạt động của Quân chủng Lính thủy đánh bộ tới năm 2067.
![]() |
|
|
Khoảng 100 tỷ USD cho các dự án hỗ trợ USAID "phần lớn thất bại" ở Afghanistan: Tương đương với 3 năm rưỡi hoạt động của 178.000 quân của Lính thủy đánh bộ.
![]() |
|
|
Trong năm tài khóa 2013, quân đội Mỹ sẽ thực hiện cắt giảm 46 tỷ USD tiền ngân sách và mục tiêu bị cắt giảm nhiều khả năng là số lượng quân nhân Mỹ.
![]() |
|
|
Thanh Hảo (Theo BI, Defence News)




