Nếu bạn chưa biết thì Gintama là tựa manga hài hước từng xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 trên tạp chí Weekly Shounen Jump với nội dung xoay quanh thời Edo giả tưởng. Bối cảnh truyện lấy vào thời kì khi mà Nhật Bản đang chịu sự giao thoa văn hóa với... người ngoài hành tinh (chứ không phải với phương Tây như trong lịch sử) và nhân vật chính của chúng ta là Gintoki Sakata, một kiếm sĩ samurai có tính cách vô cùng quái dị.

Điều đáng chú ý rằng trong bộ ảnh dưới đây, chắc chắn các bạn sẽ phải nghẹt thở khi nhân vật chính Gintoki Sakata được "tái hiện" lại dưới hình ảnh một nhân vật nữ, với thân hình cực quyến rũ.

 

BI VI