
Tổng Giám đốc Nokia Siemens Networks (NSN) tại Việt Nam, ông Nigel Waters, chia sẻ với Báo BĐVN những kinh nghiệm trong việc triển khai công nghệ 3G.
Trong lúc chờ đợi các mạng di động Việt Nam triển khai 3G, các nhà cung cấp dịch vụ lớn đều có các kế hoạch triển khai chào hàng. Với NSN thì sao?
Chúng tôi cũng có kế hoạch của mình và rất mong muốn hợp tác với các nhà khai thác mạng được cấp phép 3G tại Việt Nam.
Các nhà cung cấp của Trung Quốc đang đưa ra các mức giá chào hàng thiết bị hấp dẫn với các nhà khai thác 3G của VN. Ông có lo ngại cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc vốn có lợi thế giá rẻ?
![]() |
| Ông Nigel Waters. |
NSN không chỉ muốn xây dựng mối quan hệ với các nhà khai thác Việt Nam như những khách hàng đơn thuần mà chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ đối tác thực sự. Qua đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng nhiều lĩnh vực chứ không chỉ lĩnh vực cung cấp sản phẩm.
Bên cạnh đó, chúng tôi có những lợi thế của mình: đứng đầu thế giới về công nghệ 3G, đã triển khai 130 mạng lưới 3G ở 178 quốc gia, có 18/25 nhà khai thác 3G hàng đầu thế giới là khách hàng của chúng tôi. Và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, nhiều sản phẩm có chất lượng hàng đầu thế giới. Chúng tôi không chỉ cạnh tranh về giá mà cả về chất lượng dịch vụ, vì vậy, khách hàng sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
Theo ông, con đường triển khai công nghệ 3G tại Việt Nam nên như thế nào?
Tôi cho rằng quan trọng nhất là xây dựng mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp có nhiều kinh nghiệm trong nhiều môi trường khác nhau. Yếu tố thành công sẽ không chỉ là vấn đề mức độ của cơ sở hạ tầng. Như các bạn đã biết, chúng ta đã trải qua nhiều bước tiến về công nghệ: từ công nghệ analog, công nghệ số hóa, 2G, 2,5G, 3G... Nếu là nhà khai thác dịch vụ, tôi sẽ chọn một đối tác đã trải qua những kinh nghiệm trên và có khả năng cung cấp những dịch vụ trong tương lai.
Ông bình luận vì về việc Việt Nam không tổ chức đấu thầu 3G mà lại thi tuyển cấp phép?
Tôi rất hoan nghênh cách làm này. Tôi tin rằng, Việt Nam đã nghiên cứu rất kỹ. Phương thức thi tuyển chứng tỏ Chính phủ Việt Nam không chú trọng nhiều vào vấn đề giá như nhiều nơi trên thế giới (tiến hành đấu giá). Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một phương thức đầy trách nhiệm và muốn đảm bảo rằng người trúng tuyển cung cấp dịch vụ này phải còn có trách nhiệm xã hội.
Cảm ơn ông!
