
Trên màn hình chào còn có ghi tài khoản quản trị (TKQT). TKQT có sẵn trong máy từ khi bạn mua máy về. Thông thường, bạn chỉ cần chọn TKQT khi phải tạo thêm TKND mới. Khi chọn TKQT, bạn có nhiều "quyền hành" để thay đổi mọi thứ trong máy. Quyền hành cao luôn gắn với trách nhiệm lớn. Ở TKQT, người dùng máy có nhiều "cơ hội" để làm... hỏng máy.
Chính vì vậy, khi dùng máy hàng ngày, bạn nên chọn TKND của bạn, đừng chọn TKQT. Bạn cần nhắc nhở người thân trong nhà chọn đúng TKND dành cho riêng mình, không dùng TKQT. Điều này càng quan trọng khi bạn dùng mạng Internet (máy tính của bạn có thể được nối với mạng Internet bằng dây điện thoại). Khi máy tính của bạn được nối với mạng Internet, hoạt động của nó có thể chịu tác động từ những máy khác ở khắp nơi. Trong điều kiện như vậy, nếu bạn dùng TKQT, máy tính của bạn rất dễ bị hư hỏng.
Khi bạn dùng máy xong và muốn nhường máy cho người khác trong nhà dùng tiếp, bạn bấm nút start, chọn Log Off (thay vì chọn Turn Off Computer để tắt máy). Khi thấy xuất hiện một cửa sổ nhỏ giữa màn hình, bạn bấm nút Log Off trong đó. Chờ một chút, bạn sẽ thấy màn hình chào. Ở đó, người thân của bạn có thể chọn TKND dành riêng cho mình. Mỗi TKND đều có thư mục riêng để chứa tài liệu, hình ảnh. Trong TKND của mình, người dùng có thể tùy ý chọn hình nền, đặt các biểu tượng lên hình nền, lên thanh tác vụ theo nhu cầu của mình, không sợ "làm phiền" người khác trong nhà.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 56 ra ngày 9/7/2008