- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, gã đàn ông đã cầm búa đập đầu vợ con rồi tự sát. Cả gia đình may mắn được cứu sống nhưng cháu bé phải mang thương tích suốt đời.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Lê Công Tín (SN 1987, TP.HCM) mức án 15 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Tín và chị Mai Thị Thùy Trang là vợ chồng, có một con chung là cháu L.H.M.A.(SN 2012), cùng ngụ tại ấp Dân Thắng, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo Tín sau phiên tòa.

Tối 9/1, Tín đi sinh nhật bạn nên về trễ. Khoảng 22h cùng ngày, khi về nhà, giữa Tín và chị Trang phát sinh mâu thuẫn về việc Tấn đã nhận lương nhưng không chịu đưa cho chị Trang để trang trải cuộc sống gia đình. Chuyện tưởng như nhỏ nhưng vợ chồng Tín lại phát sinh mâu thuẫn gay gắt, chị Trang điện thoại cho bố mẹ chồng kể lại sự việc và đòi chia tay.

Sẵn hơi men, Tín nảy sinh ý định sát hại vợ con rồi tự sát. Nghĩ vậy, Tín gọi điện về nói chuyện với cha mẹ lần cuối. Sau đó, gã đàn ông đi ra lấy một cây búa sắt bất ngờ đi từ phía sau đập vào đầu vợ.

Quá bất ngờ, chị Trang té xuống nền nhà nằm bất động. Tín tiếp tục dùng búa đánh vào đầu con gái khiến cháu A. bất tỉnh. Gây án xong, Tín dùng búa tự đập vào đầu mình nhiều cái. Lúc này, tiếng con gái tỉnh lại òa khóc khiến Tín như bừng tỉnh, gã đàn ông bế con lao ra ngoài.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh vội vàng đưa cả 3 người đi cấp cứu. Quá trình điều tra, Tín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết quả giám định pháp y, cháu A. bị tỷ lệ thương tật tới 25%, Tín và vợ lần lượt bị tỷ lệ thương tật 4 và 8%.

M.Phượng