Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) hôm nay đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

{keywords}
Nghi can Giỏi tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 26/5, chị T. (41 tuổi, ngụ phường Núi Sam) cùng chồng tổ chức nhậu ở nhà với Giỏi và một nhóm người.

Sau đó, chồng chị T. nhậu say nên ngủ trước. Còn chị T. và Giỏi cùng những người khác ra ngoài nhậu tiếp.

Khoảng 22h30 cùng ngày, nhậu xong, Giỏi xin chị T. cho về nhà ngủ nhờ và được đồng ý.

Tại nhà, Giỏi dùng tay đánh mạnh vào trán chị T., rồi cầm vật nhọn bằng sắt kề vào cổ khống chế nạn nhân.

Giỏi đe doạ nếu chị T. chống cự sẽ giết cả hai vợ chồng.

Sau khi hiếp dâm chị T., Giỏi đánh vào mặt nạn nhân. Chị T. giả vờ chết. Giỏi đưa tay lên mũi kiểm tra thấy chị T. không còn thở, nghĩ đã chết nên bỏ trốn. 

Chị T. đến Công an trình báo.

Sau đó, Giỏi đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Giỏi là đối tượng nghiện ma túy, từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Kẻ trộm bị cắn đứt lưỡi khi hiếp dâm nữ chủ nhà

Sau khi lấy trộm điện thoại, kẻ trộm phát hiện nữ chủ nhà ngủ say nên định hiếp dâm thì bị nạn nhân chống trả, cắn đứt lưỡi.

T.Chí