Cánh đàn ông thường thăm dò nhau kiểu “một tuần ông được mấy lần?”. Vì đàn ông rất sĩ diện, “tần suất chuyện ấy” thể hiện năng lực đàn ông, nên nhiều ông luôn có xu hướng “nổ” thêm một chút cho oai.
Muốn lấy lại 'phong độ chuyện ấy', đừng ngại!
Với vợ "phong độ" trồi sụt, với bồ lại khác
Đàn ông 'bất lực' càng hay ngoại tình?
Thiếu ngủ giết chết 'bản lĩnh' đàn ông
Đàn ông nhóm máu nào vô địch về sex?
Sex - "thuốc trợ tim" cho đàn ông
Với vợ "phong độ" trồi sụt, với bồ lại khác
Đàn ông 'bất lực' càng hay ngoại tình?
Thiếu ngủ giết chết 'bản lĩnh' đàn ông
Đàn ông nhóm máu nào vô địch về sex?
Sex - "thuốc trợ tim" cho đàn ông
Tuy nhiên, trong nhiều câu trả lời “nổ”, cũng có những câu trả lời thật, kiểu như “tùy ông ơi, có lúc thì dồn dập, khi thì cả tuần ngủ chay”. Đàn ông thì thừa hiểu tại sao có chuyện “no dồn, đói góp” đó, nhưng các bà vợ khó mà biết được lý do. Nhiều chị còn thắc mắc với bác sĩ: “Có lúc nhu cầu của chồng tôi rất cao, rất đều, có lúc lại “trống vắng” dài dài, không biết sinh lý có gì bất ổn không?”.
Thực tế, với tình dục, khó mà đòi hỏi người đàn ông đều đều từ năm này qua tháng nọ, bởi đơn giản, họ không phải là robot. Chuyện gối chăn lại xuất phát từ hứng thú, mà đã là hứng rồi thì không thể yêu cầu một người đàn ông nào đó phải… có hứng mỗi ngày!
Phong độ đàn ông đôi khi rất thất thường. |
Vậy phải làm sao? Trước tiên, người vợ cần chấp nhận thực tế rằng, chồng mình có đều đặn cách mấy, mà bỗng dưng vài ba ngày “đứng hình” cũng là bình thường. Người vợ phải hiểu chuyện đó để không càu nhàu, trách móc, làm cho tình thế rối ren thêm.
Mặt khác, người vợ cần khéo léo khơi gợi hứng thú cho chồng bằng những hành động cụ thể như trò chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, chăm sóc cho chồng bữa ăn, giấc ngủ, tạo không khí vui vẻ, thoải mái. Cách ăn mặc, “tỉa tót” bề ngoài cũng cần được đầu tư hơn để “bắt mắt” chồng. Nói chung là khi chồng đang sa sút hứng thú gối chăn, người vợ cần cố gắng hơn mức bình thường trong việc tạo ngoại hình thu hút.
Thông thường, thỉnh thoảng đàn ông lại bị một đợt “khủng hoảng” nhẹ về chuyện ấy. Nếu sức khỏe không có gì bất ổn, người đó sẽ sớm vượt qua và “trở lại đường đua”. Còn nếu người vợ muốn chồng được "liên tục phát triển" thì như đã nói, người vợ ấy phải biết hỗ trợ chồng đúng lúc. Nếu người vợ quá bận bịu việc nhà, việc chăm sóc con cái mà không có điều kiện hỗ trợ kịp thời cho chồng, thì cũng nên nhẹ nhàng chấp nhận chuyện “no dồn, đói góp”, không cần phải lo lắng, bởi chuyện đó là hết sức bình thường.
Theo BS Mai Bá Tiến Dũng
PNO