![]() |
Ảnh: Tâm Vũ Các kỹ thuật viên tin học thực hành sử dụng phần mềm Visual FoxPro 9.0 |
Phần mềm Visual FoxPro 9.0 đã được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2007 và quan trọng hơn, là “vũ khí” chồng tiêu cực trong thi cử.
Trước đây, phần mềm Visual FoxPro 9.0 chạy trong môi trường Windows đã được các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc sử dụng trong việc quản lý tuyển sinh đại học, cao đẳng với chương trình 3 chung: thi chung đợt, dùng chung đề, sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển. Nhưng các năm trước phần mềm này chưa giải quyết triệt để tình trạng gian lận trong kỳ thi tuyển sinh. Năm 2007 "cuộc chiến" chống tiêu cực trong thi cử được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xác định là nhiệm vụ quan trọng số một.
Những thay đổi
Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 có nhiều điểm mới để loại bỏ gian lận trong thi cử, hạn chế nhầm lẫn trong công tác tuyển sinh. Công tác tuyển sinh năm nay vẫn thực hiện theo giải pháp 3 chung như năm 2006, nhưng có một số thay đổi, cụ thể: Mở rộng thêm 3 môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm (Vật lý, Hoá học và Sinh học). Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT không có chế độ điểm thưởng. Chỉ sau khi thí sinh đó thi đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT có kết quả từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0 sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng mình chọn. Các trường cao đẳng nếu không dựa vào kết quả thi đại học theo đề chung của Bộ GD-ĐT để tuyển sinh thì sẽ được tổ chức thi tuyển vào đợt hai và đề thi chung 4 môn thi trắc nghiệm sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra.
Tại hội nghị tập huấn máy tính tuyển sinh đại học, cao đẳng toàn quốc được tổ chức tại Trường Cao đẳng Đông Á (Đà Nẵng) từ ngày 3 đến ngày 5/3/2007, PGS-TS Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết: Kỳ thi tuyển sinh năm 2006 có nhiều bước tiến mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể loại bỏ hết tình trạng tiêu cực trong thi cử, thậm chí tính chất gian lận thi cử còn tinh vi hơn các năm trước.
Chẳng hạn, vụ án tổ chức quay cóp bài thi thông qua điện thoại di động với hơn 10 thí sinh ở các hội đồng thi tại Hà Nội, với quy mô hết sức tinh vi đã làm xôn xao dư luận. Bên cạnh việc gian lận còn có tình trạng nhầm lẫn trong khâu quản lý hồ sơ tuyển sinh, đơn cử như việc 37 thí sinh bị Trung tâm tin học Bộ GD- ĐT chuyển danh sách cho Thanh tra Bộ GD-ĐT, yêu cầu kiểm tra xác minh về việc thi hộ, thi kèm; Kết quả kiểm tra cho thấy có tới 21/37 trường hợp hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu cực trong thi cử. Nguyên nhân do sự nhầm lẫn của một số trường đại học đã nghi ngờ các thi sinh có cùng họ tên, năm sinh, giới tính, có số báo danh gần nhau và ngồi cùng phòng thi và có đến 6/37 thí sinh không tham gia thi, nhưng do các trường nhầm lẫn nên vẫn có điểm thi trên mạng.
Nâng cấp phần mềm Visual FoxPro 9.0
Để đáp ứng được những thay đổi trong công tác tuyển sinh năm 2007, các dữ liệu về tuyển sinh sẽ được xây dựng đồng bộ từ khâu nhận hồ sơ đến chấm điểm, thông báo kết quả và nhập học trong phần mềm Visual FoxPro 9.0. Đặc biệt, phần mềm đã thay đổi một số modul, nâng cấp một số chức năng để tạo hiệu quả tối đa trong việc chống gian lận, nhầm lẫn trong tuyển sinh.
Modul Thống kê số lượng thi sinh, ngoài việc thống kê theo mã ngành, trường còn được cài đặt thêm chức năng thống kê theo hộ khẩu. Với việc quản lý theo hộ khẩu, chương trình máy tính sẽ phân nhóm ngẫu nhiên giữa các thí sinh có tên họ giống nhau, nhằm chống tình trạng thi kèm, và đồng thời có thể kiểm tra thông tin về 1 thí sinh có hồ sơ giống nhau, thi cùng một khối, cùng một ngày tại hai địa điểm khác nhau nhằm chống thi hộ.
Modul Nhập phiếu đăng ký dự thi sẽ có chức năng hiển thị nhóm đối tượng ưu tiên để dễ dàng quản lý thông tin về các nhóm ưu tiên khác nhau; xác định chính xác số điểm thi sinh đạt được đỗ hay không đỗ, tránh sự nhầm lẫn nhóm ưu tiên của các trường. Modul Nhập phiếu từ tập tin nhằm hiển thị danh sách phiếu đăng ký tuyển sinh sai do phầm mềm tìm thấy để kịp thời thông báo cho thi sinh sửa đổi trong thời gian nhanh nhất; giúp kiểm soát thông tin từ dữ liệu tại các modul khác một cách tổng thể.
Hai modul Nhập phiếu đăng ký dự thi và Nhập phiếu từ tập tin kết hợp với nhau thông qua các dữ liệu chuẩn, giúp người quản lý đễ dàng phát hiện những thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi giả để xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng theo nguyện vọng 2 và 3.
Ngoài ra, phầm mềm Visual FoxPro 9.0 còn được tạo mới Modul phúc khảo: khi có điểm thi phúc khảo, thể hiện luôn điểm thi, điểm phúc khảo để dễ dàng quản lý số thí sinh này. Loại bỏ một số chức năng không còn phù hợp, như: hiển thị điểm thưởng trên tất cả các giao diện và bản in; gửi danh sách thí sinh cho Cục khảo thí; nhập điểm thi môn trắc nghiệm, bổ sung thông tin vào hồ sơ kết quả.
Tâm Vũ
