- Để có thêm thu nhập, "quý bà" đã chia sẻ căn gác trọ làm nơi cho gái mại dâm tiếp khách. Bị phát hiện, bà ta bỏ trốn hơn 10 năm nhưng vẫn không thoát tội.

Ngày 3/1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lệ (44 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) mức án 10 năm tù về tội "chứa mại dâm".

Theo nội dung vụ án, tháng 9/1999, Lê Thị Lệ thuê một căn nhà trên đường Lê Đại Hành (phường 15, quận 11, TP.HCM) để ở.

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.


Tại đây, để có thêm thu nhập để chia sẻ bớt gánh nặng tiền thuê nhà, Lệ liên hệ với N.T.P. (SN 1985, gái mại dâm), thỏa thuận khi nào có khách mua dâm thì P. đưa đến phòng trên gác nơi Lệ ở để bán dâm với giá 15.000 đồng/lượt.

Đêm 2/1/2001, P. dắt khách mua dâm là Trần Hữu Thương (SN 1978) và một đôi nam nữ khác đến nơi Lệ ở để thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngay sau đó, công an phường đến kiểm tra, bắt quả tang hành vi mua bán dâm của đôi nam nữ trên.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lệ, N.T.P., Trần Hữu Thương khai nhận toàn bộ hành vi chứa mại dâm và mua bán dâm như trên. Lệ khai nhận đã cho P. thuê phòng tổng cộng 4 lượt, thu lợi bất chính 90.000 đồng.

Hành vi của Lệ đã bị khởi tố về tội "chứa mại dâm" nhưng sau đó người đàn bà này bỏ trốn. Tháng 7/2013, sau hơn 10 năm trốn nã, Lê Thị Lệ bị bắt theo lệnh truy nã và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án, tính đến thời điểm công an phát hiện, P. chưa đủ 16 tuổi nên hành vi của Trần Hữu Thương đã phạm vào tội "mua dâm người chưa thành niên" và bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 3 năm tù.

M.Phượng