Chữ La Mã sẽ mất quyền thống trị địa chỉ Net?
ICTnews - Chữ cái La Mã sẽ mất đi vài phần thống trị Internet bắt đầu từ thứ Hai tới (15/10) khi ICANN thử nghiệm đưa 11 ngôn ngữ mới vào tên miền.
![]() |
“Đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất của Internet từ khi nó được sinh ra”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Paul Twomey của ICANN nói.
Hiện tại, những người đánh địa chỉ website bằng các chữ cái phi La Mã sẽ được dẫn vào một trang wiki và yêu cầu dùng đuôi “.test” thay vì các đuôi phổ biến hiện nay như .com, .net, .org. Wiki là một trang từ điển trực tuyến cho phép khách truy cập thay đổi nội dung.
Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định liệu ICANN nên dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau hay chỉ dùng tiếng Anh cho các tên miền.
Hiện nay người truy cập website có thể dùng các ký tự ngôn ngữ khác trước dấu chấm trong địa chỉ website, nhưng kết thúc luôn phải là các ký tự tiếng Anh như .com hay .net.
“Cho đến nay chỉ những ký tự tiêu chuẩn từ A-Z mới được sử dụng trong địa chỉ website”, Twomey giải thích. “Người dùng sẽ có thể hiển thị tên của họ bằng chính ngôn ngữ của họ trong địa chỉ Internet khi tên miền được viết bằng hàng chục nghìn ký tự khác nhau của các ngôn ngữ trên thế giới”.
Tổ chức ICANN đóng tại Mỹ từng bị nhiều nhà phê bình buộc tội, chỉ trích vì chỉ dùng tiếng Anh trong địa chỉ website trên mạng Internet toàn cầu.
S. Subbiah, đồng sáng lập công nghệ tên miền đa ngôn ngữ, cho biết ông đã đến gặp Giám đốc ICANN cách đây gần 1 thập kỷ để đấu tranh mở rộng ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. “Câu trả lời hầu như chỉ là ‘tôi bận quá, thôi hãy dùng tiếng Anh đi’”, Subbiah nói.
Tuy nhiên, Mike Roberts, Giám đốc đầu tiên của ICANN, phản bác: “Các kỹ sư nghĩ rằng đưa các chữ cái phi La Mã vào sẽ khiến Internet bất ổn và gây sai sót”.
Bước thử nghiệm này là bước quan trọng nhất của ICANN hướng tới tên miền đa ngôn ngữ, theo đương kim giám đốc Twomey. Ông nói hy vọng mọi người sẽ nỗ lực thử nghiệm “đến cùng” để hoàn thiện công nghệ.
Có khoảng 37% người dùng Internet trên thế giới là người châu Á và 2% khác là ở Trung Đông, trong khi có 47% ở Bắc Mỹ và châu Âu, theo trang web Thống kê Thế giới Internet.
Những tên miền mới không chỉ dành cho người dùng hiện tại, mà cho những người dùng tương lai.
H.Thương
Theo AFP
