Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ông chủ mới Chelsea, Todd Boehly nhắm đến ‘bom tấn’ Haaland của Dortmund trước khi Man City xác nhận chiêu mộ thành công vào 11/5.

Tỷ phú Todd Boehly muốn có Haaland từ trước khi Man City xác nhận chiêu mộ thành công

Ở thời điểm này, dù đã mua Chelsea nhưng Todd Boehly vẫn chưa chính thức tiếp quản CLB, do chưa xong thủ tục giấy tờ - chỉ hoàn tất vào cuối tháng 5. Do vậy, tỷ phú người Mỹ dù tiếc nhưng cũng đành chịu.

Chứng kiến những gì Haaland làm được tại Man City từ đầu mùa, ông chủ mới Chelsea càng cảm thấy tiếc hơn.

Chân sút Na Uy ghi 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận Ngoại hạng Anh. Tại Champions League, Haaland cũng có 3 bàn sau 2 trận, lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (22 tuổi 47 ngày) đạt mốc 25 bàn thắng ở sân chơi danh giá này.

Pep Guardiola hẳn đang cảm thấy mình là HLV vô cùng hạnh phúc khi có một cầu thủ như Haaland trong đội hình

Tổng cộng, Haaland ghi 13 bàn cho Man City chỉ sau 8 trận đấu.

Trong khi đó, sau rất nhiều thay đổi trong kỳ chuyển nhượng, Chelsea cuối cùng đã mang về Aubameyang từ Barca vào giờ chót.

Có vẻ sớm cho thấy là một sai lầm cho cả đôi bên khi cựu đội trưởng Arsenal đến Stamford Bridge vì Thomas Tuchel ở đó.

Nhưng nhà cầm quân người Đức đã bị Todd Boehly cho ‘bay ghế’ khi tiền đạo Gabon mới chỉ chơi được 65 phút (trận Chelsea thua Dinamo Zagreb 0-1).