
Buổi mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức ở Nhà hát lớn Hà Nội, nơi đã diễn ra kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (1946).
Mở đầu buổi mít tinh, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng dành thời gian điểm lại các chặng đường phát triển của Quốc hội từ 1946 đến nay. Theo ông Trọng, cuộc tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã đánh dấu bước nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước.
"Từ đó đến nay, mỗi khóa Quốc hội đều để lại dấu ấn riêng và thực hiện tốt các chức năng đã được nhân dân giao phó, không ngừng phát huy vai trò cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân", ông Trọng đánh giá.

Theo Chủ tịch QH, hoạt động lập pháp của QH đang ngày càng được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tiến bộ xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Hoạt động giám sát của QH cũng đang được nâng cao, tập trung vào các bức xúc. Quy trình thủ tục giám sát được cải tiến mạnh mẽ, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề, góp phần thúc đẩy các cơ quan nhà nước dần khắc phục các thiếu sót, hạn chế. Việc quyết định các vấn đề quan trọng đang ngày càng thực chất hơn.
"Mọi thành tựu của QH 65 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. QH các khóa luôn nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng. Đó cũng là kết quả sự gắn bó giữa QH và nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư nguyện vọng của dân. Việc lắng nghe dân đã làm cho QH thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho tiếng nói của nhân dân", Chủ tịch QH nói.
Đây cũng là sự đổi mới chủ động của QH và nâng cao năng lực của từng ĐBQH.
Theo ông Trọng, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đang đòi hỏi QH phải cải tiến nhiều hơn nữa, đặc biệt là phát huy các thành tựu của 65 năm vừa qua.
Chủ tịch QH cho rằng, cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí của QH. Xác định rõ QH là một thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là nơi tập trung cao nhất của quyền lực nhân dân. Từ đó, đổi mới hơn nữa các hoạt động lập pháp, giám sát của QH, để các quyết sách đưa ra thực chất hơn.
"Tiếp tục đổi mới các hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, phát huy dân chủ, tăng hợp lý số lượng ĐB chuyên trách làm việc tại thường trực các ủy ban và Hội đồng dân tộc, xem đây là lực lượng nòng cốt", Chủ tịch QH nói.
Thay mặt các thế hệ ĐB, ông Đặng Quân Thụy (nguyên Phó Chủ tịch QH) nói, "sinh hoạt dân chủ trong QH đang ngày càng được tăng cường, đặc biệt khi tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng đất nước... Tuy nhiên, để QH thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho dân thì QH phải tăng cường liên hệ với nhân dân".
Muốn vậy, theo ông Thụy, QH phải đổi mới việc tiếp xúc cử tri, đề cao và phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân một cách thực chất.
Buổi mít tinh ngắn gọn và kết thúc sớm. Trên hàng ghế khách mời có mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số vị nguyên lãnh đạo QH như Chủ tịch Nguyễn Văn An, một số lão thành cách mạng như Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.
Lê Nhung