Ngày 19/3, tiếp tục chương trình thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã rời Tokyo, đến thăm Osaka - trung tâm công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.

Trước giờ lên đường, Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu đã đến Nhà khách Quốc gia, chào từ biệt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân.

{keywords}

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu đến chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi có mặt tại Osaka, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam đã tọa đàm với đại diện Liên đoàn kinh tế vùng Kansai và lãnh đạo kinh tế vùng Kansai.

Theo các đại biểu, triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chuyển địa điểm đầu tư từ các nước trong khu vực Đông Á đến Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các đại diện từ phía doanh nghiệp Nhật Bản, môi trường đầu tư Việt Nam vẫn còn một số trở ngại như chất lượng nguồn nhân lực, cung ứng điện hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, điều kiện sinh hoạt của chuyên gia Nhật sang Việt Nam.

Các doanh nghiệp đề nghị Việt Nam sớm tăng chuyến bay từ Hà Nội đến Osaka hàng tuần, có chính sách để mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông quan.

Hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ của các tổ chức này với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka trong những năm qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang tham gia tích cực vào quá trình hợp tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản, ASEAN+3, Hiệp định đối tác toàn kiện khu vực, Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, với Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan… và đặc biệt là việc đàm phán Hiệp định TPP.

Với vị thế địa kinh tế, địa chính trị quan trọng, cơ cấu kinh tế Việt Nam và Nhật Bản có thể bổ sung lợi thế cho nhau. Các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam không chỉ tiếp cận với thị trường Việt Nam, mà thông qua đó để tiếp cận và mở rộng ảnh hưởng với thị trường các quốc gia khác.

Nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, bảo đảm một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, Chủ tịch nước nêu rõ các doanh nghiệp cả Nhà nước và tư nhân ở Việt Nam đều mong muốn có đối tác chiến lược từ cộng đồng kinh doanh Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản tổ chức ngay sau đó tại thành phố Osaka, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2020 với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Để tiến hành công nghiệp hóa thành công, một trong những nhiệm vụ chiến lược vừa cấp bách, vừa lâu dài đối với Việt Nam là phát triển mạnh nền công nghiệp hỗ trợ để gia tăng giá trị trong nước của sản phẩm. Việt Nam mong muốn Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp hỗ trợ; đồng thời đánh giá cao tri thức và kinh nghiệm phát triển công nghiệp của Nhật Bản đối với phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng việc thu hút được các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp của hai nước.

Tối 19/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Osaka về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp ,hà nước tới Nhật Bản.

Theo TTXVN