Nhưng
ít ai biết Tiến sĩ Đinh La Thăng từng là một trong những thanh niên tình nguyện đầu tiên có mặt
tại Thủy điện Hòa Bình do Tổng công ty Sông Đà, nay là Tập đoàn Sông Đà
khởi công xây dựng.
Nhưng
ít ai biết Tiến sĩ Đinh La Thăng – chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam từng là một trong những thanh niên tình nguyện đầu tiên có mặt
tại Thủy điện Hòa Bình do Tổng công ty Sông Đà, nay là Tập đoàn Sông Đà
khởi công xây dựng.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi cởi mở với ông về những tháng ngày đáng nhớ ấy.
Hãy là những người dám nghĩ, dám làm...
Thủy điện Hòa
Bình là một công trường lớn mang đậm dấu ấn những người cộng sản trẻ
tuổi thế kỉ XX. Anh cũng từng nói: Với tôi, thủy điện Hòa Bình luôn có
trong tim mình. Anh có thể kể đôi điều về nó?
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng.
Chủ tịch Đinh La Thăng: Công trình TNCS Hòa Bình không phải là dấu ấn
đối với một con người cụ thể, mà là dấu ấn của cả thế hệ. Đó có thể gọi
là dấu ấn của tuổi trẻ Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển và
trưởng thành. Truyền thống thanh niên Việt Nam có rất nhiều phong trào
giữ nước, xây dựng đất nước nhưng có thể nói công trường Thanh niên
cộng sản xây dựng Hòa Bình là mốc son quan trọng. Đối với tập đoàn Sông
Đà, trước đây là Tổng công ty Sông Đà đó cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt,
một dấu ấn vô cùng ý nghĩa trong chặng đường 50 năm phát triển của Sông
Đà. Với tôi cũng như nhiều lớp lớp cán bộ Đoàn, thanh niên của Sông Đà
cũng vậy. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên nhắc nhở về một thời tuổi
trẻ rất đỗi tự hào...
Nhiều người vẫn
còn rất nhớ về một câu chuyện được kể như huyền thoại, rằng khi kho
mìn 40 tấn có dấu hiệu sẽ nổ khi xây dựng công trình Thủy điện Hòa
Bình, quy luật thông thường mọi người sẽ tránh xa, nhưng 500 đoàn viên
lúc bấy giờ đã nghe theo lời kêu gọi của Đinh La Thăng và quay trở
lại... Anh cũng còn nhớ về điều đó không?
- Gần đây nhất tôi
được Trung ương Đoàn mời lên dự cuộc gặp mặt các thế hệ công trường
TNCS Thủy điện Hòa Bình. Ở đó tôi có nhắc về tinh thần người Nhật trong
thảm họa động đất vừa qua. Hiện cả thế giới ngưỡng mộ người Nhật vì
tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sự hy sinh của họ vì đất nước. Và tôi liên
tuởng đến Hòa Bình.
Năm 1982, Thủy điện
Hòa Bình, theo đề nghị của Đoàn thanh niên, Hội đồng Bộ trưởng quyết
định công nhận công trường Thanh niên cộng sản. Tại công trường này,
vượt qua bao nhiêu khó khăn, thách thức, cực kỳ gian khổ, hàng vạn lớp
đoàn viên, thanh thanh niên đến đây, góp công, góp sức trẻ xây dựng
công trường. Thủy điện Hòa Bình là nơi thể hiện ý chí quyết tâm, khát
vọng của tuổi trẻ, thể hiện cao nhất tinh thần đoàn kết, vượt qua khó
khăn để làm việc.
Khi đó trên công
trường thủy điện Hòa Bình có rất nhiều ngày huy động tới 10 ngàn thanh
niên đi làm thêm. Hồi đó không có chuyện tính thêm giờ hay làm ca ba.
Có những lần khi lũ tiểu mãn về, đê quai chắn cửa hầm có nguy cơ bị vỡ
rất cao nhưng hàng ngàn người vẫn bình tĩnh làm việc dưới hầm, rất kỷ
luật. Họ đều biết chỉ cần đập vỡ, hàng ngàn người sẽ chết nhưng ai cũng
làm việc nghiêm túc. Thời đó, đào hầm rất vất vả vì công nghệ còn lạc
hậu. Nổ mìn xong, công nhân phải chọc cho đá rơi xuống, rồi mới đổ bể
tông. Có lần sập hầm đá đè lên người. Người vẫn còn sống mà không biết
làm thế nào cứu được. Nhưng sau đó, khi dọn xong hiện trường lần lượt
những đoàn người khác vào làm việc một cách bình thường.
Lần suýt nổ kho mìn
là vì bà con ta đốt nương gần đó. Vào mùa hè, lửa cháy ngùn ngụt đến
gần kho chứa 40 tấn mìn và nguy cơ bị nổ là rất lớn. Lãnh đạo công
trường báo cáo các cơ quan Trung ương đề nghị tăng cường máy bay trực
thăng, xe cứu hỏa từ Hà Nội lên dập tắt đám cháy, cứu thủy điện Hòa
Bình. Cùng trong lúc ấy, công trường cần huy động đoàn vên thanh niên
thay nhau vào hầm cõng từng hòm mìn ra ngoài. Bất chấp mọi hiểm nguy,
chúng tôi đã thay nhau cõng hết 40 tấn mìn trong lửa cháy.
Cảm hứng sống ở trong tim và trong hành động mỗi ngày... Những điều anh vừa
nói dường như chỉ thuộc về những người dám nghĩ, dám làm... Lớp thanh
niên nói chung và thanh niên thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia nói riêng
có thường xuyên được anh truyền đạt về điều đó không?.
- Hiện chúng tôi có trên 50.000 cán bộ, công nhân viên. Quá nửa số đó là người trẻ.
Tuổi trẻ phải luôn có khát vọng và dám ước mơ. Người trẻ phải luôn giữ
ngọn lửa nhiệt huyết trong mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm. Nhưng khát vọng của thanh niên phải nằm trong khát vọng cả dân
tộc, khát vọng chung sẽ được ủng hộ và cộng hưởng. Tôi vẫn còn nhớ
người ta hay nhắc đến anh với câu chuyện anh là cán bộ Đoàn gương mẫu
biết cách "hút" và "cảm" được thanh niên... Bí quyết của Tiến sĩ Đinh
La Thăng là gì vậy?
- Tôi nhận ra rằng,
thủ lĩnh thanh niên ngoài khát vọng, ước mơ còn nhanh nhạy và quyết
đoán. Muốn thanh niên đi theo mình phải nghĩ đến lợi ích chung. Thanh
niên có thể có sai, nhưng cái sai đó không vì cá nhân, không vụ lợi mà
vì công việc dễ được chấp nhận nên đừng quá đắn đo và chần chừ trước
các cơ hội. Tất nhiên là anh phải có đủ kiến thức và sự nhạy bén để
quyết đoán. Là thủ lĩnh thanh niên mà cái gì cũng phải chờ xin ý kiến
lãnh đạo, cấp ủy sẽ làm thanh niên chán bạn.
Những ngày ở Thủy
điện Hòa Bình hàng ngàn người vui vẻ lao động tự nguyện vì mục tiêu
tiến độ, lao vào những công việc khó khăn nhất. Vậy thì điều quan trọng
nữa là người cán bộ Đoàn còn phải biết tạo nguồn cảm hứng sống với
người trẻ bằng sự gương mẫu và hy sinh.
Kiến tiền cho Đoàn - Hoàn toàn không khó... - Anh từng nói, làm
Đoàn không khó. Từ thời những năm 80, tổ chức Đoàn thanh niên ở công ty
anh có xe riêng để đi, tiền tiêu rủng rỉnh?
Cơ chế, phong trào,
hoạt động của Đoàn mỗi thời đại có thể khác nhau nhưng ý chí khát vọng
tuổi trẻ không thay đổi. Chỉ cần Đoàn đưa ra những mô hình phù hợp với
thanh niên để thanh niên thấy hứng thú và đi theo. Những công trình ấy
vừa tạo thương hiệu cho Đoàn, vừa thu hút thanh niên và vừa giúp thanh
niên kiếm tiền. Thời kỳ những năm 80, chúng tôi đã có nhiều những công
trình của Đoàn: Thu nhặt phế liệu làm sạch công trường, đăng ký làm
tăng ca, đăng ký các đầu xe máy thanh niên thu được nhiều tiền.
Khi có điều kiện,
môi trường, tuổi trẻ luôn thể hiện mình. Vì thế hãy tin tưởng thanh
niên, tạo môi trường, điều kiện cho thanh niên, giao trách nhiệm cho
thanh niên.
Ở Tập đoàn Dầu khí
mỗi năm cả Tập đoàn dành một ngày lao động "Vì tuổi trẻ Dầu Khí" và
Đoàn thanh niên có thể thu tới 15 tỷ đồng/năm. Con số này vừa làm hoạt
động của Đoàn, vừa thực hiện những mục tiêu gắn kết thanh niên với nhau
và thanh niên với các tổ chức khác tạo nên sức mạnh chung. Ý nghĩa tập
đoàn là ở chỗ đó. Sự gắn kết sẽ làm cho họ làm việc quên mình. Họ cảm
thấy luôn luôn có nhau và phải cùng nhau phát triển.
Còn Đoàn thanh niên
ở những nơi khác hoàn toàn có thể đảm nhiệm những công trình thanh niên
để lấy nguồn kinh phí. Tôi ví dụ cấp huyện đoàn có thể đăng ký vận động
thanh niên toàn huyện không vi phạm an toàn giao thông. Tôi tin Chính
phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia không từ chối chi tiền cho
thanh niên làm việc này vì chỉ có bằng cách tự thanh niên cơ sở vận
động nhau mới có hiệu quả.
Tôi luôn suy nghĩ
rằng người trẻ thật dễ kiếm tiền, chỉ cần bạn biết yêu những cái bạn
đang làm. Cứ yêu đi sẽ tìm ra lửa ở trong tim...
- Xin cảm ơn anh.
***********
Năm 1982 Đinh La Thăng 22 tuổi. Ngay sau năm tốt nghiệp ra
trường anh đã có mặt ở Thủy điện Hòa Bình, khi ấy là một công trường
lớn, công trường Thanh niên Cộng sản thu hút cả vạn thanh niên đổ về.
"Công trường TNCS Thủy điện Hòa Bình lúc đó có đủ chỗ cho mọi khát
vọng. Tôi cũng như bao thanh niên khác tình nguyện đến đây cứ như một
sự tất yếu, có lẽ cũng là vì sức hút kỳ lạ của của mong muốn được thể
hiện và cống hiến” – Chủ tịch Đinh La Thăng tâm sự.
"...Có khá nhiều người hỏi tôi về câu hỏi "Vì sao trong lúc kho đạn sắp
nổ, anh lại quyết định quay trở lại?". Tôi nghĩ có lẽ đó là do khát
vọng tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Sông Đà lúc bấy giờ bằng mọi giá làm
được công trình lớn nhất cho đất nước. Khát vọng Sông Đà lúc đó được
hòa chung với khát vọng toàn dân tộc. Chính sự cộng hưởng đó làm cho
chúng tôi thấy chẳng còn gì là gian khổ hay hiểm nguy cả. Dù có phải hy
sinh, cũng rất sẵn sàng. Vì thế, mỗi cán bộ Đoàn hãy là những người
biết thổi luồng sinh khí mới mẻ và đầy hoài bão, lý tưởng đến thanh
niên".