
TIN LIÊN QUAN
Sẽ di dời 65 trường ra ngoại thành
Trường phải di dời, sinh viên buồn vui lẫn lộn
Vẫn theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, nhiệm vụ của Bộ là soạn thảo các tiêu chí về chuyên môn. Theo đó, các tiêu chí chọn trường di dời phải kể đến như quy mô đào tạo, văn hóa lịch sử trường, đặc thù ngành nghề… Chẳng hạn những trường có lịch sử văn hóa tới 100 năm như ĐH Dược, khoa Hóa của ĐHQG Hà Nội, hoặc các ngành nghề đặc thù như ĐH Y phải gắn liền với các bệnh viện làm nơi sinh viên kiến tập, thực tập… thì phải xem xét vấn đề di dời.
![]() |
|
Ảnh: Văn Chung |
Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố lại quan tâm tới các tiêu chí như mật độ sinh viên trên dân cư, những khu vực ưu tiên số 1 cho việc di dời như các quận nội thành…
Cũng theo ông Ga, trong buổi làm việc, các bên đã đưa ra quan điểm của mình để cùng cân nhắc, tính toán thêm, nhằm kết hợp, đưa ra tiêu chí chung một cách hợp lý và vẫn chưa đi đến thống nhất.
Hiện UBND TP Hà Nội đã có quy hoạch di dời các trường. Bản quy hoạch này sẽ sớm được công bố trong nay mai để các trường nắm được, chủ động lên kế hoạch di dời.
Phó GĐ Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội Vũ Tuấn Định nói trên Tuổi trẻ, do các tiêu chí cụ thể hiện vẫn đang được Bộ GD-ĐT hoàn tất nên chưa thể lập danh sách các trường ĐH, CĐ chính thức phải di dời.
Tuy nhiên, ông Định cũng cho biết quy hoạch chung Hà Nội do Bộ Xây dựng đang hoàn thiện đã xác lập cụ thể tám cụm trường để các trường di dời gồm: Sơn Tây với diện tích khoảng 300ha (5 vạn sinh viên), Sóc Sơn (600ha, 10 vạn SV), Hòa Lạc (1.200ha, 12 vạn SV), Gia Lâm (300ha, 8 vạn SV), Xuân Mai (600ha, 10 vạn SV), Chương Mỹ (200ha, 3 vạn SV), Phú Xuyên (120ha, 2 vạn SV) và cụm trường tại quận Hoàng Mai (400ha, 2 vạn SV).
Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM tổ chức họp với các trường ĐH, CĐ thuộc hai vùng để lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo quy hoạch và hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay UBND TP.HCM đã chấp thuận cho hai ĐH gồm Ngoại ngữ Tin học, ĐH Quốc tế AIT chính thức di dời ra khu đô thị Tây Bắc thành phố. ĐH quốc tế AIT được ưu tiên bố trí mức 23 đến 25 ha để nhanh chóng triển khai việc di dời ra ngoại thành.
Đợt thí điểm di dời còn có Trung cấp Điều dưỡng - Kỹ thuật y tế Hồng Đức cũng được chấp thuận dời ra khu đô thị Tây Bắc thành phố.
Theo dự thảo quy định tiêu chí di dời trường ĐH, CĐ ra ngoại thành , sẽ có 65 trường ĐH, CĐ ở Hà Nội và TP.HCM thuộc diện này.
Cụ thể, trong 62 trường nội thành Hà Nội, dự kiến có khoảng 19 trường di dời toàn bộ và 16 trường di dời một phần. Số SV cần di dời khoảng 283.000/478.000.
TP.HCM dự kiến có khoảng 17 trường di dời toàn bộ,13 trường di dời một phần trong số 69 trường ĐH, CĐ khu vực nội thành với lượng SV cần di dời là 170.000 trong số 516.000.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu đến hết tháng 5, các trường ĐH, CĐ thuộc hai vùng thực hiện đăng ký với Bộ GD-ĐT về kế hoạch di dời. Bộ lựa chọn danh sách các trường thực hiện thí điểm việc di dời để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 5.
- Nguyễn Hiền (tổng hợp)
