![]() |
Viettel là một trong các doanh nghiệp sớm triển khai thử nghiệm WiMAX. Ảnh: Thái Khang |
BĐVN - Giá thiết bị đầu cuối quá đắt cản trở việc thương mại hoá dịch vụ WiMAx, theo khẳng định của cả VNPT, Viettel, FPT Telecom và VTC.
Được sự đồng ý của Bộ Bưu chính Viễn thông, các doanh nghiệp trên đều đã triển khai thử nghiệm dịch vụ WiMAX, cho phép truy cập Internet từ những thiết bị di động như laptop, điện thoại với tốc độ cao và khoảng cách xa tới 50 km.
VNPT đã tiến hành thử nghiệm công nghệ này ở chuẩn 802.16d. Tại Hà Nội, Bưu điện Hà Nội thử nghiệm WiMAX với sự hỗ trợ công nghệ của Motorola, còn tại Lào Cai, VDC hợp tác với Công ty Intel và Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) thử nghiệm công nghệ này với các mô hình khác nhau như cho trường học, bệnh viện, quán cà phê Interrnet, hộ gia đình, điểm BĐVHX…
VTC cũng triển khai thử nghiệm WiMAX tại Hà Nội với 3 trạm BTS trên băng tần 2.3 GHz với độ rộng dải tần số 30 MHz. Còn Viettel thì thử nghiệm WiMax gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Viettel triển khai 1 BTS với 10 khách hàng và giai đoạn 2 là 10 BTS với 40 khách hàng với thiết bị của hãng NextNet, Alvarion. FPT Telecom thử nghiệm WiMax với 1 BTS và 8 thiết bị đầu cuối theo chuẩn 802.16d.
Qua thời gian thử nghiệm VNPT cho rằng, công nghệ Wimax cố định đã chín muồi để đưa vào triển khai trong thực tế và dễ dàng triển khai một cách nhanh chóng cho bất kỳ địa điểm vùng sâu vùng xa nào. Bên cạnh đó, WiMax có thể kết hợp tốt với nhiều công nghệ truyền dẫn khác nhau (giai đoạn 1 sử dụng công nghệ truyền dẫn qua ADSL, giai đoạn 2 sử dụng công nghệ truyền dẫn qua VSAT-IP). Tuy nhiên, do trong quá trình thử nghiệm chưa có hệ thống quản lý và tính cước và giá thiết bị còn cao nên chưa có khả năng đưa vào khai thác thương mại. Bên cạnh đó, hệ thống Firewall chưa được trang bị chuyên nghiệp nên dễ bị tấn công, ảnh hưởng đến hoạt động của mạng.
Phía VNPT còn cho rằng, do số lượng trạm thu phát còn ít nên hạn chế khả năng phủ sóng, do đó thử nghiệm chưa thực sự đánh giá được tiềm năng thật của hệ thống. Mặc dù đã có phương án thử nghiệm chi tiết về công nghệ và dịch vụ, nhưng với tần số 3.3-3.4 GHz, chuẩn thử nghiệm 802.16d, số lượng đối tác có thiết bị thử nghiệm rất ít, giá thiết bị và đầu cuối cao khó đưa ra kết quả đánh giá để xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ. VNPT đang đề nghị Bộ BCVT cấp tần số ở dải 3.3 GHz để VNPT tiếp tục thử nghiệm và cung cấp dịch vụ WiMAX cố định nhưng không gắn cứng với chuẩn công nghệ 802.16d.
Khẳng định công nghệ WiMax có thể dễ dàng triển khai tại các địa bàn phức tạp, vùng sâu vùng xa, những nơi không có khả năng triển khai cáp đến tận đầu cuối khách hàng, nhưng Viettel cho biết việc thử nghiệm WiMax cố định ở tần số 3.3-3.4 GHz gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thiết bị sử dụng, giá thiết bị đắt.
Theo đánh giá của Vụ Viễn thông (Bộ BCVT), hiện giá thiết bị đầu cuối vẫn còn cao (tới vài trăm USD) đang là một rào cản cho các nhà khai thác trong quá trình triển khai. Các dịch vụ thử nghiệm còn đơn điệu, chủ yếu là dịch vụ VoIP nội mạng và truy nhập Internet vô tuyến. Hơn nữa, mô hình thử nghiệm của các doanh nghiệp Việt Nam theo báo cáo là rất nhỏ nên việc đánh giá thực sự chất lượng không hoàn toàn chính xác. Hiện Bộ BCVT đang xem xét vấn đề xin được tiếp tục thử nghiệm công nghệ WiMax của VNPT và VTC cũng như việc triển khai công nghệ này tại Việt Nam.
T. K
