
Đây là phiên họp thứ 15 và cũng là phiên cuối cùng. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia Dự án phóng vệ tinh Vinasat-1 chủ trì phiên họp. Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Trần Đức Lai cùng đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, KH&ĐT, KHCN, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn VNPT cùng dự.
Báo cáo tổng kết quá trình 13 năm kiên trì, nỗ lực triển khai Dự án phóng vệ tinh Vinasat-1, Thứ trưởng Trần Đức Lai - Trưởng tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo cho biết, bên cạnh những thuận lợi rất lớn như Đảng và Chính phủ có quyết tâm cao, chỉ đạo sát sao, tinh thần nỗ lực, trách nhiệm của Ban chỉ đạo, cơ quan chức năng và các chuyên gia, thì Dự án cũng đã gặp không ít khó khăn, trong đó nguyên nhân chủ yếu do đây là lần đầu tiên Việt Nam phóng vệ tinh. Tuy nhiên, bài học thành công từ Dự án Vinasat-1, theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, là rất lớn, tạo những tiền đề quan trọng cho các dự án phóng vệ tinh tiếp theo của Việt Nam.
Về tình hình kinh doanh quả vệ tinh Vinasat-1, ông Bùi Thiện Minh - Phó TGĐ Tập đoàn VNPT, đơn vị chủ đầu tư Dự án cho biết, sau khi Vinasat-1 được đưa vào khai thác chính thức an toàn ngày 22/5/2008, đến nay VNPT vẫn tiếp tục tích cực đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước và cũng ký thêm được nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng. Khả năng hoàn vốn của Vinasat-1 trong 10 năm đầu là thực hiện và trong khoảng 10 năm tiếp theo sẽ có lãi.
Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam, các dự án thành phần của Dự án Vinasat-1 do các cơ quan này làm chủ đầu tư cũng đang đảm bảo được đúng tiến độ triển khai và sẽ hoàn thành vào năm 2010. Tuy nhiên, 2 trong số 3 dự án thành phần này đang gặp khó khăn vì thiếu chuyên gia giỏi.
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc Dự án phóng vệ tinh Vinasat-1 mà không gặp phải sự cố nào". Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo 3 nhiệm vụ quan trọng: Bộ TT&TT, VNPT sớm họp bàn với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thống nhất kế hoạch hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghệ vệ tinh cho hai bộ này triển khai tốt hai dự án thành phần, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/8; Bộ TT&TT lên phương án khai thác hiệu quả 3 vị trí quỹ đạo vệ tinh đã đăng ký thành công với quyết tâm không để mất một nguồn tài nguyên quý hiếm và nhằm rút kinh nghiệm từ Dự án Vinasat-1, tránh rủi ro hoặc vướng mắc do tiến độ thời gian gây ra, trong đó có phương án phóng vệ tinh Vinasat-2 vào 2-3 năm tới theo đề xuất của Bộ TT&TT và VNPT, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/9; khẩn trương hoàn thành công tác thi đua khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho thành công của Dự án Vinasat-1.
Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng tuyên bố kết thúc sứ mệnh lịch sử của Ban chỉ đạo quốc gia Dự án phóng vệ tinh Vinasat-1 và chuyển giao toàn bộ công tác quản lý lĩnh vực này về Bộ TT&TT.
Đọc toàn bộ các bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 70 ra ngày 11/8/2008