- “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng” là quan niệm đã tồn tại từ xa xưa của người Việt. Năm nay đào nở muộn do thời tiết rét hại kéo dài đúng dịp tết, vì vậy thời gian này trời ấm đào đang nở rộ và giá cả cũng dễ chịu hơn.


HTML clipboard Rằm tháng giêng một sổ chợ hoa đào lại họp ở những tuyến đường góc phố Hà Nội.

HTML clipboard Góc chợ hoa Hàng Lược chiều 14 tháng giêng âm lịch không ít người mua bán đào muộn.

HTML clipboard Nhu cầu mua đào dịp này có người đơn thuần là để chơi dù đã qua tết nhưng phần lớn mua để cúng ngày rằm tháng giêng.

HTML clipboard Cành đào này nếu dịp trước tết gía phải ngót triệu đồng nay chỉ còn chưa đến 200 ngàn đồng.

HTML clipboard Quan niệm “Tháng giêng là tháng ăn chơi” vẫn còn nguyên ý nghĩa với nhều người Việt nên vẫn rất nhiều người đến chợ hoa Hàng Lược để chọn một cành đào ưng ý chơi xuân.

HTML clipboard Chiều muộn, chợ hoa Hàng Lược vẫn tấp nập người bán mua.

HTML clipboard Chỉ với 30 đến 50 ngàn đồng đã có thể mua một “nắm” gồm vài cành rộ hoa để cúng rằm.

HTML clipboard Dịp tết Ngyên Đán nhành đào để cắm bàn thờ này không dưới trăm ngàn đồng.

HTML clipboard Ngót cây số trên đường Nghi Tàm hàng chục người họp thành khu chợ hoa đào dù đã qua tết.

HTML clipboard Những cành đào nở muộn rộ hoa chủ yếu được dùng để chơi xuân.

HTML clipboard Để cúng rằm chỉ những nhành nhỏ thế này mới thích hợp.

HTML clipboard Vẫn còn nhiều người tranh thủ chơi đào muộn khỏa lấp sự thất vọng đào nở cầm chừng dịp tết do thời tiết giá lạnh.

Anh Lê