Mối hiểm họa từ các website Mỹ

Theo báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Ceveilance, các website Mỹ chứa nhiều mã độc nhất. Chiếm tỷ lệ 63% trên tổng số mã độc được phát tán qua Internet. Đây là kết quả điều tra của Ceveilance từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay. Trong khoảng thời gian này, hãng đã tiến hành thu thập và phân tích trên 200 triệu tên miền và 150 triệu website bị nghi ngờ chứa virus. Mặt khác, báo cáo chỉ ra Trung Quốc có tỷ lệ máy chủ chứa virus cao nhất, con số mà Ceveilance thống kê được là 34%. Mỹ đứng tiếp theo với 25% số máy chủ chứa mã độc.

Bản vá cho trình duyệt Opera

Nhờ công cụ Mozilla Fuzzer, các chuyên gia của Opera phát hiện ra một lỗi bảo mật trong trình duyệt của mình. Sau khi nghiên cứu, hãng vừa phát hành bản vá mới, trình duyệt Opera phiên bản 9.23. Được biết, Fuzzer là công cụ mã nguồn mở được viết băng ngôn ngữ Java. Mozilla thiết kế công cụ này nhằm phát hiện lỗi bảo mật trong các trình duyệt. Khi sử dụng công cụ Fuzzer, Opera đã tìm thấy lỗi “nguy hiểm”cho phép tin tặc chạy mã độc trên máy tính mà không bị phát hiện.

Cảnh báo về virus trên ĐTDĐ

Hãng bảo mật F-Secure mới lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm của virus trên điện thoại di động. Theo đó, trước đây mã độc chỉ được thiết kế để khẳng định sự tồn tại của nó trong thiết bị và ít có khả năng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật đánh giá mã độc giờ đây nguy hiểm hơn nhiều. Chúng có khả năng phá hoại dữ liệu trong máy và thẻ nhớ, đánh cắp thông tin hay “vét sạch” tiền trong tài khoản. Cùng với sự ra đời của Smartphone và kết nối không dây, F-Secure đã thống kê được khoảng 370 virus nguy hiểm chuyên tấn công ĐTDĐ.

Nhất Đăng

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 27/8/2007