Loại quả này có hình dáng khá độc đáo như chiếc chum và còn được gọi là quýt chum. Thêm nữa, chúng có màu vàng nên còn được so sánh là "chum vàng".

Mỗi quả nặng 200-300g, ngọt, mềm được rất nhiều người ưa thích. Quýt Hallabong là sản vật cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc.

Quả phình to, đầu nhỏ và nhọn, màu vàng óng ánh như chum tiền nên người ta quan niệm loại quả này đưa về may mắn.

Loại quả này được trồng ở của Jeju, Hàn Quốc và thu hoạch khoảng tháng 11 và tháng 12.

Tên Hallabong được đặt theo tên của núi Hallasan - nơi trồng nhiều loại quýt này.

Loại quả này giàu vitamin A & C, Flavonoid, phốt pho, magiê, canxi và chất xơ

Mùa xuân và mùa đông là thời điểm tốt nhất để mua loại quýt này vì ngon nhất.

Một hộp 3kg từ 7-8 quả có giá 30.000 - 50.000 won (570.000 đồng - 1 triệu đồng/3kg).

Tuy nhiên, ở Việt Nam, mức giá bán này đang là 700.000 đồng/kg. 

Ngày nay, từ loại quýt này, Hàn Quốc đã nghiên cứu để dùng chúng chế thành các viên vitamin C, món ăn, mỹ phẩm hấp dẫn các du khách khi đến Jeju.

(Theo Dân Việt)