Chelsea đã để thua tại League Cup 2022 sau màn sút phạt căng thẳng (Nguồn: ESPL Daily)

Chelsea hướng đến giành chức vô địch FA Cup sau 10 năm

Chưa có lần nào tại mùa bóng năm nay Chelsea hạ gục được Liverpool. Thầy trò HLV Thomas Tuchel hi vọng có thể làm được điều đó trong trận đấu diễn ra vào thứ 7 tuần này. Nếu như lên ngôi vô địch FA Cup 2022, Chelsea còn ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu danh giá hàng đầu thế giới sau 10 năm chờ đợi. 

Cách đây tròn 1 thập kỉ vào mùa giải năm 2012, đội chủ sân Stamford Bridge đã chạm trán Liverpool ở chung kết FA Cup. Khi ấy, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-1 với bàn thắng của Ramires và Drogba.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mặc dù The Blues liên tiếp lọt vào chung kết FA Cup nhưng đều là “người thất bại”. Trong 2 mùa giải gần nhất, họ để thua Arsenal 1-2 và Leicester 0-1, lỡ cơ hội giành FA Cup một cách đáng tiếc. Đặc biệt, trong những trận đấu đó, Chelsea đều được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Chelsea đi đến trận đấu cuối cùng của FA Cup, liệu số phận sẽ mỉm cười với thầy trò Thomas Tuchel?

 Hành trình nhẹ nhàng của Chelsea đến với chung kết FA Cup khi gặp các đối thủ tầm trung (Nguồn: ESPN)

Trong hành trình FA Cup năm nay, Chelsea đã gặp suôn sẻ với những lá thăm thuận lợi. Những đối thủ của họ đều là những CLB hạng dưới như: Chesterfield, Plymouth, Luton hay Middlesbrough. Ngay cả khi tiến vào bán kết, đối thủ của họ cũng là Crystal Palace bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. So với lá thăm Man City khiến Liverpool phải “trầy trật”, Chelsea có hành trình “dễ thở” hơn.

Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất của Chelsea là Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ đã có đóng góp quan trọng đưa Chelsea đi đến trận chung kết với 3 bàn thắng đến thời điểm này. Cụ thể, Lukaku đã ghi bàn trước Chesterfield, Luton (vòng 16 đội) và Middlesbrough (tứ kết), trong những lần được trao cơ hội ra sân.

Lukaku đang thể hiện tốt ở các giải đấu (Nguồn: ESPN)

Tại FA Cup, tiền đạo sinh năm 1993 là một “vũ khí” lợi hại của HLV Tuchel. Nhiệm vụ cao cả nhất của Romelu Lukaku trong phần còn lại mùa giải chính là ghi bàn và đưa Chelsea lên ngôi vô địch. Lukaku rất giỏi trong việc tận dụng ưu thế về thể hình khi anh cao 1m91 và nặng 103kg. Tiền đạo người Bỉ đã có những tình huống che bóng kín trước khi đưa ra quyết định xử lý bóng, đây là một khả năng lợi hại khi đối đầu với dàn hậu vệ của Liverpool. Khả năng làm tường của Lukaku sẽ giúp cho tuyến tiền vệ của Chelsea có thêm nhiều cơ hội tung ra những cú sút hướng về cầu môn của đối phương. 

Với việc đối đầu với Liverpool đang cần phải giữ sức cho UEFA Champions League, Chelsea được đánh giá sẽ có những lợi thế tốt hơn về mặt đội hình, khi họ có thể đưa ra những nhân tố mạnh nhất của mình.

Liverpool và nền tảng vững chãi ở hàng công

Với chiến thắng trước The Blues ở chung kết Cúp Liên đoàn cách đây không lâu, Liverpool trở thành CLB Anh giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này. Trên thực tế, họ vẫn theo đuổi “cú ăn 4” khi vẫn còn nguyên cơ hội tại FA, Premier League và Champions League.

Nhưng đó cũng chính là áp lực với HLV Jurgen Klopp khi Lữ đoàn đỏ không thể đánh bại Tottenham ở vòng đấu gần nhất và tạo cơ hội để Man City vượt lên. Liverpool cũng có thể xem chính Manchester City là bài học, khi họ đã gục ngã trước Real Madrid ở bán kết Champions League mới đây. Việc quá tham vọng và muốn ôm trọn các danh hiệu có thể sẽ là áp lực vô hình đặt lên vai các cầu thủ.

The Kop có khả năng để kết thúc mùa giải theo cách mỹ mãn nhất, đó là “cú ăn 4” danh hiệu đỉnh cao. Cuộc chạm trán với Chelsea trên sân Wembley sẽ là trận đấu tiếp theo để đội bóng thành phố cảng chứng tỏ bản lĩnh của mình.

 Mohamed Salah luôn gây nên sự khó khăn cho hàng phòng ngự Chelsea (Nguồn: ESPN)

Xét về phong độ, lực lượng hay tinh thần thi đấu, Liverpool đang nhỉnh hơn Chelsea. Nhưng khi trái bóng chưa lăn, người hâm mộ túc cầu thế giới chắc chắn vẫn chưa thể biết chính xác kết quả ra sao. Liverpool với hàng công trứ danh của họ vẫn là mối nguy hại lên khung thành của Chelsea. Mane, Salah và Diaz luôn thường trực để tạo áp lực lên hàng thủ của đội bóng áo xanh. 

 Liệu trong lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết FA Cup, số phận sẽ mỉm cười với Chelsea, hay một lần nữa họ phải chứng kiến Liverpool chạm tay vào ngai vàng?

Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool sẽ được phát sóng vào 22h45 tối ngày 14/5. Theo dõi trận đấu được truyền trực tiếp và độc quyền trên hệ thống FPT Play tại: https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/fa-cup-1.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 19006600

Doãn Phong