Tại đêm chung kết, các bé trải qua ba phần trình diễn: áo dài trắng, quốc phục, dạ hội. Ngoài ra, còn hai phần thi cá nhân của thí sinh. 

Trưởng ban tổ chức - NTK Châu Loan, Hoa hậu Du Lịch Đông Nam Á Phạm Ngọc Minh Châu, NSƯT Trần Đại Mý - Trưởng ban giám khảo ngồi ghế nóng tìm kiếm tài năng nhí.

Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng cho các tài năng nhí: Đinh Bảo Ngọc - Ngôi sao catwalk, Nguyễn Bùi Nhã Phương - Ngôi sao tài năng, Đặng Vũ Hằng Minh - Ngôi sao cá tính, Phạm Ngọc Hân - Ngôi sao phong cách, Lê Bảo Minh - Ngôi sao thời trang, Nguyễn Thị Thùy An - Ngôi sao khả ái, Vũ Thu Hà - Ngôi sao triển vọng.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội.

Ban tổ chức cho biết, mặt bằng chung của các thí sinh năm nay không có nhiều tài năng vượt trội nên chưa tìm được 3 ngôi vị cao nhất mùa 4 tại khu vực miền Bắc. Ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm kiếm các tài năng nhí ở khu vực miền Trung và miền Nam và mùa giải tiếp theo.

Các thí sinh mặc áo dài tham gia phần thi chung.

Tỏa sáng thiên thần nhí có đặc thù chuyên về trình diễn tài năng, trình diễn thời trang, năng khiếu dành cho các bé từ 3-17 tuổi. Ban tổ chức hướng đến mục tiêu, giúp các em phát triển được năng khiếu, kỹ năng tiềm ẩn để giúp cha mẹ phát hiện ra những khả năng tuyệt vời của con.

Ban tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Thiên thần nhí” mùa 4 trao giải cho các thí sinh.

Ngay từ mùa đầu tiên, phụ huynh, các em nhỏ, khán giả rất hứng khởi tham gia. Năm nay, format của chương trình dưới dạng game show truyền hình với chủ đề: Hãy bảo vệ thiên nhiên rừng phòng hộ xung quanh chúng ta

Với chủ đề này, ban tổ chức kỳ vọng truyền tải những thông điệp tốt đẹp cho các em về vấn đề bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng.