Quá ỷ vào thiết bị kỹ thuật số, bộ não lười làm việc và sẽ dễ dẫn đến chứng hay quên. Ảnh: ggwn.co.kr

Chứng mất trí ‘số’ trong giới trẻ Hàn Quốc

ICTNews - Những ngày này, Lee, 28 tuổi, một người làm công ăn lương cho một công ty mỹ phẩm, thường quên mật khẩu các tài khoản thư điện tử của mình.

“Tôi có các mật khẩu khác nhau cho mười tài khoản thư điện tử. Tôi đã viết ra những mật khẩu này trong nhật ký và thấy rất khó vào được hộp thư nếu không có sự trợ giúp của nhật ký. Tôi bị chôn ngập trong đống mật khẩu mất rồi”, Lee nói.

Còn Lim, 30 tuổi, nhân viên một công ty viễn thông luôn mang theo mình nhiều thiết bị kỹ thuật số. Anh xử lý kế hoạch của mình với một chiếc điện thoại di động có truy cập Internet không dây và một chiếc PDA để quản lý các công việc phức tạp của mình một cách có hiệu quả.

Tuy nhiên, Lim nói anh hiện nay ngày càng hay quên so với hồi anh ghi các cuộc hẹn trong một cuốn sổ ghi chép. “Tuần trước, tôi phải đi tới cửa hàng tôi đã đặt sửa quần áo. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ ra đó là cửa hàng nào”, anh nói.

Lo lắng, Lim đi tới bệnh viện nhưng bác sĩ nói anh không có vấn đề gì về sức khoẻ cả và khuyên anh nên nghỉ ngơi.

Các chuyên gia nói ngày càng nhiều đàn ông công sở độ tuổi 20-30 đang bị ảnh hưởng bởi “lỗi trí nhớ”, còn được biết đến với thuật ngữ “chứng mất trí số” do phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị số như điện thoại di động hay PDA hơn là ảnh hưởng do rối loạn đặc biệt nào đó trong não.

Chứng mất trí số là một mặt tác động của việc lạm dụng các thiết bị kỹ thuật số. Không giống trước đây, người ta bây giờ không bị ép phải cố gắng nhớ mọi thứ vì tất cả những thông tin cần thiết sẽ có sẵn ngay ở điện thoại di động, PDA hay các thiết bị định vị. Tất cả những gì họ cần làm là tìm kiếm trên các thiết bị đó. Dễ dàng truy cập Internet cũng làm khả năng nhớ suy yếu. Bất cứ khi nào một người hỏi người khác về một điều gì đó, bạn sẽ nghe thấy câu trả lời “Kiểm tra trên Internet”.

Trong một điều tra gần đây do cổng Internet tìm kiếm việc làm Incruit và công ty Embrain tiến hành với 2.030 nhân viên nam công sở, 63% trong số đó, hay 1.281 người nói họ bị ảnh hưởng bệnh đãng trí. Hơn 60% công nhân độ tuổi 20-30 nói trí nhớ của họ tồi.

Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến bệnh đãng trí, 20,4% nói môi trường xung quanh tràn ngập thiết bị kỹ thuật số rồi và họ không cần phải nhớ.

“Vì người ta phụ thuộc nhiều vào các thiết bị kỹ thuật số trong việc tìm kiếm thông tin hơn là phải nhớ nên chức năng tìm kiếm của não ít phải làm việc và dẫn đến giảm khả năng nhớ”, Yoon Se-chang, giáo sư, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Samsung nói.

Ông nói thêm rằng những người ảnh hưởng từ chứng mất trí số không phải quá lo lắng bởi đó chỉ là hiện tượng tạm thời và có thể chữa trị bằng cách tăng cường sự tập trung và học nhớ trở lại.

Hà Lan

Theo Korea Times