Chương trình online dành cho người khiếm thính

ICTnews - Mới đây, hãng CNTT nổi tiếng thế giới IBM đã tiết lộ rằng, họ đang trong quá trình hoàn thiện một dự án đầy tính nhân văn, đó chính là dự án giúp người khiếm thị có thể cảm nhận được về thế giới thực mà họ đang sống.

“Kết nối vào thế giới ảo” là dự án được nghiên cứu và thực hiện bởi các chuyên gia và các nghiên cứu sinh tại trụ sở của IBM tại Ireland với mục tiêu chính là tạo ra các chương trình phần mềm dành riêng cho người khiếm thính và từ đó, giúp họ gạt bỏ cảm giác là người tụt hậu trong xã hội khi không thể sử dụng Internet, máy tính hay các thiết bị điện tử có khả năng hiển thị khác. Phát ngôn viên của IBM cho biết, họ thực hiện chương trình này với mục tiêu dùng sự phát triển của công nghệ giúp cho người khiếm thị có được một môi trường sống gần giống nhất với môi trường sống của những người bình thường khác .

IBM cho biết, các chuyên gia của hãng đã thiết kế được một thiết bị audio với âm thanh 3 chiều (3D) có khả năng giúp người mù cảm nhận được về không gian xung quanh. Để đạt được thành công như ngày nay, các nhà nghiên cứu đã phải mất một thời gian để tìm ra một giải pháp tốt nhất, sử dụng chương trình “Thế giới năng động- Active world”, một thiết bị ổ cắm trợ giúp người dùng lướt web. Mô tả về dự án nói trên, ông Colm O’Brien, một thành viên trong nhóm dự án cho biết: “Chúng tôi đã tạo ra được một hệ thống âm thanh hoàn hảo, kết nối các vật thể trong thế giới ảo để tạo ra một thế giới chân thực hơn trong trí nhớ của người dùng khiếm thính”. Khi bạn tiến vào thế giới ảo, các đồ vật trong thế giới này sẽ được mô tả bằng âm thanh và nhờ đó, bạn biết được vị trí mà ban đang ở. Với âm thanh được thiết kế kèm theo, người dùng chương trình sẽ có cảm giác như đang ở trong một không gian thực, chẳng hạn như khi bạn đến gần một cái cây to, bạn sẽ nghe thấy tiếng lá reo rì rầm và có thể tưởng tượng ra nó. Các chuyên gia đã thiết kế một hệ thống công cụ (Tools) nhằm biến tất cả các thông tin dạng ký tự thành dạng lời nói và nhờ đó, 2 người khiếm thính hoàn toàn có thể chat với nhau qua chương trình này.

Trên thực tế, IBM đã thử đưa phần mềm nói trên vào sử dụng đối với Ủy ban khiếm thính quốc gia và đã nhận được nhiều phản hồi tốt. Kết quả của cuộc thử nghiệm được đánh giá là thành công rực rỡ vì rất hầu hết các phản hồi từ phía người làm kỹ thuật là rất hữu dụng và được lưu làm cơ sở để phát triển dự án hơn nữa trong tương lai không xa.

Diệu Quyên

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 24/9/2007