Trước khi kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa được khai mạc, điện lực Ba Đình đã tổ chức diễn tập sự cố để đảm bảo công tác điện phục vụ. Đơn vị này cũng có tới… 3 phương án để không xảy ra tình huống… mất điện.

Rất ít người biết được, công tác đảm bảo điện phục vụ các kỳ họp Quốc hội là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với đơn vị điện lực trên địa bàn.

Nguyên tắc số một và cũng là bất di bất dịch, đó là phải luôn đảm bảo hệ thống điện được duy trì để phục vụ Quốc hội trong thời gian Quốc hội họp, không cho phép gián đoạn dù trong chỉ… một phút.

Trước khi kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII được khai mạc, điện lực Ba Đình đã tổ chức diễn tập sự cố để kiểm định lần cuối phương án đã được phê duyệt.

{keywords}
Kỹ sư Nguyễn Văn Chính - trưởng ca trực đang làm nhiệm vụ trực điều độ sáng này 26/5/2914 để phục vụ điện cho kỳ họp Quốc hội.

Theo kế hoạch diễn tập, sẽ có tình huống mất điện ở đầu nguồn thứ nhất, sẽ có nguồn thứ hai ngay lập tức đấu nối; tình huống cả hai nguồn đền mất, sẽ phải có nguồn thứ ba…, tình huống cả ba nguồn đều mất, sẽ sử dụng tới phương án dùng máy phát tại chỗ.

“Chúng tôi đã kéo hai máy phát điện dự phòng để phục vụ cho Hội trường Bộ Quốc phòng và Trung tâm Báo chí với công suất 1.630k VA. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí lực lượng kỹ sư, cán bộ công nhân túc trực 24/24 tại các điểm này” – Giám đốc Điện lực Ba Đình, ông Nguyễn Văn Chữ cho biết.

{keywords}
Công nhân EVN Hà Nội kiểm tra các trạm biến áp theo kế hoạch.

Song song với việc thực hiện các phương án theo kế hoạch, việc rà soát, vệ sinh, củng cố… các trạm biến áp cũng được tiến hành từ trước đó nhiều tháng.

“Ngay như việc tuyên truyền, vân động người dân không bắn pháo hoa có tráng kim loại vào trạm biến áp và đường dây, nhất là các gia đình tổ chức đám cưới vào thời điểm Quốc hội họp cũng được chúng tôi nhắc nhở. Ngoài ra, các tổ trực còn có nhiệm vụ tuần tra với tổng số 07 điểm trực (hai điểm tại Hội trường Bộ Quốc phòng và Trung tâm Báo chí; 5 điểm khác tại nơi ăn nghỉ của ĐBQH diễn ra trong suốt kỳ họp.

Tổng số công trực thực hiện theo kế hoạch lên tới 1.260 công trực. Có những điểm trực, công nhân phải dựng lều bạt để trực giữ 24/24” – ông Chữ cho hay.

Thời điểm Quốc hội khóa XIII họp kỳ họp thứ 7 rơi vào tháng 5 – tháng cao điểm về sử dụng điện do nắng nóng kéo dài, công tác đảm bảo an toàn điện phục vụ cho Quốc hội, theo lãnh đạo của Điện lực Ba Đình, càng là nhiệm vụ quan trọng và phải đặt lên hàng đầu.

Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội (EVN HN) cho biết, để phục vụ cấp điện phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (từ ngày 20.5, kết thúc dự kiến hết ngày 24.6.2014) tại Hội trường Bộ Quốc phòng số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, EVN Hanoi sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định.

Theo đó, sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm đảm bảo điện từ nay đến hết 24h ngày 24.6.2014. Có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có nguồn điện dự phòng cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII. Đồng thời tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp tại các đơn vị trong Tổng Cty.

Ngoài ra, EVN HN yêu cầu Cty Lưới điện cao thế TP Hà Nội tăng cường kiểm tra trạm 110 kV, các đường dây 110 kV. Đặc biệt tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm nếu phát hiện các hiện tượng bất thường phải xử lý ngay. Lập lịch phân công bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây và cáp ngầm 110 kV cấp cho các trạm 110 kV cấp điện cho các trọng điểm trong thời gian họp Quốc hội, chuần bị vật tư dự phòng sẵn sàng xử lý trong trường hợp sự cố xảy ra.

Các Cty Điện lực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ liên hệ với các đơn vị có liên quan và lập phương án đảm bảo điện chi tiết, cụ thể các trọng điểm cần đảm bảo điện phục vụ họp Quốc hội. Tiến hành Kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế cấp điện cho các trọng điểm.

Kiên Trung