Đầu tư chiều sâu
HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến
Công được ông Đinh Huy Chiến, Chủ nhiệm HTX thành lập năm 1998 trên cơ sở Tổ HTX
cơ khí Chiến Công được thành lập trước đó. Ngay từ khi chuyển đổi thành mô hình
HTX, Ban chủ nhiệm đã mạnh dạn quyết định đầu tư mới các trang thiết bị máy móc
tiên tiến hiện đại như: ô tô, máy xúc, máy gạt và các hệ thống máy tuyển khoáng
sản đồng bộ của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để phục vụ cho
lĩnh vực kinh doanh vận tải và phục vụ việc khai thác mỏ. HTX cũng đã ký những
hợp đồng nhận thầu thi công khai thác các mỏ quặng sắt của Công ty sắt Cao Bằng
thuộc Tổng công ty khoáng sản Việt Nam.
![]() |
|
|
Năm 2006, ông quyết định đầu tư tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng một nhà máy luyện ferro Mangan với công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm. Trước đây, quặng mangan khai thác được chỉ xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc chứ không được đầu tư chế biến sâu tại chỗ nên rất lãng phí tài nguyên và cũng không giải quyết được việc làm ổn định cho lao động địa phương. Chính vì vậy HTX Chiến Công đã được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương rất ủng hộ cho dự án xây dựng Nhà máy luyện ferro mangan, mặc dù ban đầu nhà máy cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức.
Đến tháng 8 năm 2007, nhà máy đi vào hoạt động ổn định với sự đầu tư công nghệ mới tiên tiến hiện đại đã sản xuất thành công sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam với chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ cho ngành sản xuất thép trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm do HTX sản xuất ra đã thay thế được hàng nhập khẩu giúp cho ngành sản xuất thép trong nước không phải nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài về như trước đây. Sự ra đời của nhà máy tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng đã giải quyết cho hàng trăm lao động địa phương có việc làm ổn định, đóng góp thêm nghĩa vụ ngân sách với địa phương góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh biên giới của một huyện vùng cao biên giới.
![]() |
|
|
Tiếp đà phát triển, HTX Chiến Công quyết định đầu tư nhà máy ferro mangan thứ 3 tại khu công nghiệp Sông Công (Thái Nguyên), với công suất 30.000 tấn sản phẩn/năm. Nhà máy đã được khởi công xây dựng tháng 10/2009 với tổng số vốn đầu tư là 274 tỷ đồng, được đầu tư đồng bộ khép kín từ khâu khai thác mỏ, tuyển khoáng và luyện kim, sản xuất ra các loại sản phẩm ferro mangan phục vụ cho ngành luyện thép của Việt Nam. Tháng 12/2010, nhà máy đã chạy thử thành công.
Hướng tới mô hình đa ngành
Khởi nguồn với khoáng sản nhưng
trong định hướng tương lai, HTX Chiến Công sẽ phát triển theo mô hình đa ngành.
Ông Chiến cho biết ngoài việc đầu tư trọng tâm vào lĩnh vực luyện ferro mangan,
HTX sẽ mở rộng sang các ngành nghề kinh doanh và dịch vụ khác để hướng tới sự
phát triển bền vững. Các ngành nghề mà HTX lựa chọn là đầu tư sản xuất hàng cơ
khí, chế tạo khung nhà thép công nghiệp; đầu tư trên 100 thiết bị ô tô, máy xúc
phục vụ cho sản xuất; kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu như
than cốc và gang đúc phục vụ cho ngành luyện thép trong nước.
HTX cũng đã góp 48% vốn cổ phần với Công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc để đầu tư
xây dựng Nhà máy thủy điện Bản Rạ trên dòng sông Quây Sơn khu vực Thác Bản Rốc
thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với công suất 18 MW, trị giá
295 tỷ đồng. Công trình thủy điện tuy không lớn nhưng có giá trị rất lớn về sự
phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh
biên giới tại một huyện biên giới vùng đất địa đầu tổ quốc.
Năm 2007, HTX được Bộ Tài chính cho phép thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan
ngoài cửa khẩu tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án được đầu tư và đã đi vào hoạt động
mang lại hiệu quả cao cho các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh lân cận trong
việc xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Hiện nay HTX đang
làm thủ tục trình Bộ Tài chính để nâng cấp địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài
cửa khẩu tại tỉnh Thái Nguyên lên thành cảng ICD Thái Nguyên là điểm đích ga
đến, ga đi của thế giới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong
việc xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực.
Bên cạnh đó, tháng 3/2010, HTX cũng đã khởi công đầu tư xây dựng cụm cảng Đa
Phúc, với tổng diện tích là 30,8 ha góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu
vực. Đây là những bước đi vững chắc của HTX Chiến Công hướng tới mô hình một tập
đoàn kinh tế đa ngành trong thời gian không xa.
-
Thu Hà

