Tuần trước, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã bỏ phiếu thuận cho việc sử dụng định dạng Office Open XML, hay OOXML của Microsoft là một tiêu chuẩn thế giới. Những người phản đối nói rằng động thái này là “khóa” các đối thủ và buộc các khách hàng của Microsoft tiếp tục mua các chương trình của người khổng lồ phần mềm Mỹ này.
Cuộc biều tình trong hòa bình ở Oslo do ông Steve Pepper dẫn đầu. Ông Pepper là người đã từ chức Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Na Uy sau khi bị thắng phiếu trong cuộc biểu quyết quyết định Na Uy sẽ ủng hộ tiêu chuẩn Microsoft. Ông nói Ủy ban đã lờ đi lời khuyên của đa số các chuyên gia phần mềm của Na Uy và thêm rằng Ủy ban đã bị Microsoft gây sức ép và thể hiện “hành vi xấu xa”. Ủy ban Tiêu chuẩn Na Uy đã ra thông cáo đánh giá chi tiết về quá trình quyết định để bác bỏ lại những cáo buộc này.
"Người dân không nên phải trả tiền cho Microsoft để có thể đọc các tài liệu/ văn bản của tôi (my documents)”, ông Pepper nói. Ông cho biết đã có một tiêu chuẩn ISO rất tốt là OpenDocument Format (ODF) cho phép tất cả các văn bản được mở bằng các chương trình từ các công ty phần mềm khác nhau.
Những người biểu tình yêu cầu cải tổ đối với ISO để đảm bảo “Tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn”. Trong số những người tham gia, có Giám đốc kỹ thuật của phần mềm Opera (Opera Software ASA), ông Haakon Wium Lie. Họ mang các biểu ngữ như “"Micro$oft: Support (ủng hộ) ODF” khi họ tụ họp dưới đường trong tiết trời mưa nhẹ. Nhiều người đã cười mặc dù một số đe dọa tiến hành các hành động pháp lý chống lại quyết định này.
"Không mấy khi những người làm máy tính cùng nhau tụ họp bên ngoài để biểu tình”, ông Lie nói với giọng hài hước.
Hà Lan
Theo BW