Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong buổi Hội thảo hợp tác quốc tế về nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin được tổ chức chiều nay 23/3, ông Ryo Fuzuki, Chuyên gia cao cấp về an toàn thông tin của Trung tâm quốc gia về chiến lược an ninh mạng và sẵn sàng đối phó sự cố Nhật Bản (NISC) cho biết phương pháp thông thường chưa đủ để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

NISC đã phải thực hiện các phương pháp khác, trong đó có những phương pháp được cho là “hơi bất thường” để có thể lôi kéo nhiều người tham gia hơn.

Theo ông Ryo Fuzuki, có 2 yếu tố rất quan trọng để đảm bảo an ninh thông tin là an toàn từ hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng, phần mềm) và nhận thức của người sử dụng. Nếu chỉ đảm bảo được an ninh từ hệ thống phần cứng, phần mềm thì chưa đủ. "Nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn an ninh thông tin sẽ mang lại nhiều lợi ích. Trước tiên là việc nâng cao nhận thức có thể tránh đc những lỗ hổng về an ninh bởi dù có đầu tư bao nhiêu vào hệ thống phần mềm phần cứng nhưng chỉ vì những sai sót của con người vẫn sẽ xảy ra mất an toàn".

Ngoài ra, nếu thiết bị đầu cuối bị tấn công thì với việc nâng cao các nhận thức sẽ giúp tránh được các cuộc tấn công cúa hacker; giảm được những ý đồ xấu trong các cuộc tấn công mạng hay tăng cường khả năng chống tấn công mạng cũng như hoạt động ăn cắp thông tin từ các quốc gia khác.

Ông Ryo Fuzuki cũng thừa nhận "Mặc dù được đánh giá là quốc gia phát triển nhưng nhận thức về an toàn thông tin tại Nhật Bản thậm chí cũng chưa cao" và mục tiêu của quốc gia này là phải nâng cao ý thức cúa con người Nhật Bản để hướng tới sự kiện Olympic sắp được tổ chức tại quốc gia này.

Đại diện NISC cho biết các phương pháp thông thường chưa đủ để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. NISC đã phải thực hiện các phương pháp khác để có thể lôi kéo nhiều người tham gia hơn. Trong đó, có cả những phương pháp được cho là "hơi bất thường".

Đại diện tổ chức này cho hay một trong hai phương pháp đã được áp dụng khá thành công tại Nhật có tên "Kakkoiii" để tạo ra sự hưng phấn cho người tham gia thông qua truyện tranh, bài hát hoặc các phương thức gần gũi với cộng đồng hơn để có thể tiếp cận với người dân và nâng cao nhận thức cho họ.

Ông này đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể khi tổ chức này phối hợp với một cuộc thi sáng tác truyện tranh Nhật Bản trong năm 2016 để phổ biến các kiến thức về an toàn thông tin và đưa các bộ truyện này rộng rãi đến với công chúng. Trong truyện tranh không đề cập trực tiếp các thuật ngữ về an ninh mạng nhưng lại có các chú giảivề thuật ngữ để trang bị các kiến thức về an ninh thông tin cho người đọc.

Chính phủ Nhật cũng kêu gọi sự quan tâm của trẻ em, thanh thiếu niên đến vấn đề an ninh thông tin thông qua việc mời các diễn viên, ca sỹ, nhân vật hoạt hình hay thần thượng cosplay được giới trẻ hâm mộ tham gia vào các sự kiện, đăng tải thông tin trên mạng xã hội hay xây dựng các bộ phim nhằm mục đích kêu gọi mọi người quan tâm và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an ninh thông tin và tạo ra sự thu thút đối với công chúng. 

Ông Ryo Fuzuki cũng cho biết, các phương pháp này đã cho thấy hiệu quả khi sự kiện về phổ biến an toàn thông tin của Nhật đã thu hút sự tham gia của trên 10.000 người trong 2 ngày liên tục đã mang đến hiệu quả quảng bá rất lớn và thành công.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, một đại diện khác của NISC, ông Sho Takeuchi cho biết, Nhật Bản không phải là một ngoại lệ của các cuộc tấn công mạng. Theo thống kê, tại Nhật, cứ 5 giây lại xuất hiện một cuộc tấn công uy hiếp vào các cơ quan chính phủ.