Trong khi tỉ lệ mắc ung thư dạ dày giảm xuống nhờ chế độ ăn đã được chú tâm hơn, đây vẫn là một loại ung thư phổ biến trên thế giới. Chia sẻ của BS.Melvin Look, chuyên gia phẫu thuật ổ bụng (bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore).

- Xin bác sĩ cho biết, những ai có nguy cơ mắc ung thư dạ dày?

Ung thư dạ dày phổ biến ở Châu Á hơn Châu Âu, do tỉ lệ nhiễm khuẩn Helicobacter pylori -HP (một loại vi khuẩn gây ra ung thư) nhiều hơn. Bạn được coi thuộc nhóm nguy cơ cao nếu bạn có người thân bị ung thư dạ dày, trên 40 tuổi, hút thuốc, và/hoặc ăn nhiều đồ ăn mặn hun khói hoặc lên men.

{keywords}

Bác sĩ Melvin Look - Bệnh viện Mount Elizabeth - Singapore

- Các triệu chứng của ung thư dạ dày là gì thưa bác sĩ?

Hầu hết các bệnh nhân bị ung thư dạ dày khi khám đều đã ở giai đoạn muộn. 3/4 bệnh nhân ung thư dạ dày đêu ở giai đoạn III hoặc IV ngay tại thời điểm chẩn đoán, và 1/5 số bệnh nhân bị di căn ra khỏi dạ dày. Mặt khác, chỉ khoảng gần 10% số bệnh nhân ung thư dạ dày được phát hiện sớm.

Các triệu chứng thường thấy bao gồm đau dai dẳng và khó chịu ở vùng bụng trên, nôn, sụt cân và chán ắn. Thi thoảng, ở những ca bệnh nặng, dạ dày có thể bị thủng hay chảy máu, dẫn tới nôn ra máu hoặc trong phân có máu.

- Khi nào cần tầm soát ung thư dạ dày thưa bác sĩ?

Kiểm tra sớm nhờ nội soi nên được thực hiện nếu bạn có biểu hiện của đau bụng. Việc này đặc biệt quan trọng nếu bạn trên 40 tuổi, hoặc có các dấu hiệu nghiêm trọng như nôn mửa, sụt cân và đi phân đen.

Nếu bạn có người thân bị ung thư dạ dày, bạn nên nội soi dạ dày khi bước sang tuổi 40 thậm chí kể cả khi không có triệu chứng gì, hoặc khi bạn ở độ tuổi trẻ hơn người thân bị bệnh đó 10 tuổi. Nội soi dạ dày là một kiểm tra đơn giản với một ống soi nhỏ, linh hoạt được đưa qua miệng vào dạ dày để bác sĩ có thể quan sát được bên trong dạ dày, tìm ra nguyên nhân gây ra các triệu chứng bạn gặp phải. Đây là một thủ thuật ngoại trú an toàn, không tới 10 phút và không hề gây đau hay khó chịu. Không cần phải chuẩn bị gì trước ngoài việc nhịn ăn trước giờ làm thủ thuật 6 tiếng.

Trong khi nội soi, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có vi khuẩn HP không và khuyến nghị uống 1 tuần kháng sinh nếu có vi khuẩn này. Loại bỏ vi khuẩn này sẽ làm giảm nguy cơ bị ung thư dạ dày.

Người thân của những người bị ung thư dạ dày còn trẻ tuổi không nhất thiết phải làm nội soi dạ dày. Tuy nhiên, họ được khuyên làm kiểm tra hơi thở urea để kiểm tra xem có vi khuẩn HP trong dạ dày không.

- Xin bác sĩ cho biết các phương pháp điều trị ung thư dạ dày là gì?

Nếu bạn bị ung thư dạ dày và bệnh ở giai đoạn sớm, các mô bệnh sẽ được loại bỏ nhờ nội soi mà không cần phẫu thuật với tỉ lệ thành công gần 100%. Nếu ung thư ở giai đoạn muộn, phẫu thuật sẽ cần thực hiện, sau đó là xạ trị hoặc hóa trị để giảm nguy cơ tái phát.

Tiên lương sống của bệnh nhân ung thư dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn bệnh - đó là ly do vì sao việc tầm soát sớm là vô cùng quan trọng. Phát hiện càng sớm, cơ hội sống của bạn càng cao.

Tư vấn miễn phí các bệnh lý Tai mũi họng, đường tiêu hóa và ung thư vùng đầu mặt cổ và ung thư đường tiêu hóa.

Thời gian: 14h00 - 17h00 thứ 6, ngày 10/6/2016

Bác sĩ đến từ các bệnh viện Mount Elizabeth, tập đoàn Y tế Parkway - Singapore:

- Bác sĩ Luke Tan - Chuyên gia tư vấn và điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng, Ung thư vùng Đầu Mặt Cổ.

- Bác sĩ Melvin Look - Chuyên gia tư vấn và phẫu thuật đường tiêu hóa

Bệnh lý tư vấn:

- Các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và các loại ung thư thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng, gan-mật-tụy, phẫu thuật thắt dạ dày giảm béo.

- Các bệnh liên quan tới Tai Mũi Họng và Ung thư vùng Đầu Mặt Cổ: Ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến nước bọt, ung thư tuyến mang tai, ung thư hạch vùng cổ, ung thư lưỡi…

Xin đăng kí trước tại:

Địa điểm: VPĐD Tập đoàn Y tế Parkway tại Hà Nội

Tầng 5 số 110 Bà Triệu, Hà Nội

Tel: 04 3747 2729/30

Hotline: 0988 155 855

Email: info@parkway.com.vn

Website: parkway.com.vn

Anh Vũ