
Game thủ: nhiều tiếc nuối
Đã có hàng loạt game được các nhà phát hành Việt Nam “khai tử” khỏi thị trường trong nước, game chất lượng kém có, game trung bình có, game hay cũng có. Đặc biệt, có những game hay và nổi tiếng như Hiệp Khách Giang Hồ, Cabal, TS Online… Và khi một nhà phát hành nào đó quyết định đóng cửa game thì đều khiến cho rất nhiều game thủ tỏ ra tiếc nuối, bởi đó là game họ đã gắn bó từ lúc đầu, có nhiều bạn bè trong game, nhân vật trở nên thân thuộc.
Nguyễn Quang Huy, game thủ tại quận 10, TP.HCM cho biết: “Mình cảm giác như có một sự mất mát nào đó khi game online đóng cửa. Như Cabal đó, mình gắn bó với nó từ lúc ra đời và trải qua nhiều biến cố, đã có những lúc nghỉ game rồi chơi lại. Thế nhưng, đùng một cái nó đóng cửa khi mới cập nhật phiên bản mới cách đó không lâu, ai mà không hụt hẫng cho được. Cũng khó trách được nhà phát hành, chỉ trách mình đặt niềm tin vào nhầm chỗ thôi”.
Còn Nguyễn Hoàng Nam, cũng là game thủ tại TP.HCM đã tỏ ra rất tiếc nuối khi TS Online bị nhà phát hành đóng cửa: “Đối với mình TS là game hay nhất mình từng chơi, khi nó đóng cửa mình cũng đã cố níu kéo những kỉ niệm bằng cách tham gia chơi game cho đến ngày cuối cùng. Đến bây giờ mình cũng không chọn game nào khác ngoài game đó, nhưng chơi ở server nước ngoài”.
Các game thủ khi được hỏi đều tỏ ra tiếc nuối như thế, nhiều game thủ từ tâm trạng đó, than trách các nhà phát hành quản lý không tốt, thậm chí nhiều game thủ còn tẩy chay họ. Nhưng tình yêu họ dành cho game vẫn không mất đi, đa số sau đó đều quyết định chọn chơi game đóng cửa ở Việt Nam trên các máy chủ nước ngoài cho chắc ăn. Một số thì lập ra các máy chủ riêng (hay nhiều người vẫn gọi là máy chủ lậu) nhằm níu kéo game mình yêu thích và chia sẻ trò chơi với mọi người.
Nhà phát hành: nói do cơ chế vận hành
Đóng cửa game được xem là một việc làm bất đắc dĩ đối với các nhà phát hành, nhưng họ không còn cách nào khác, bởi có rất nhiều nguyên nhân xung quanh nó. Ông Nguyễn Lê Trung, Giám đốc đối ngoại của Asiasoft, một trong những nhà phát hành được game thủ đặt cho biệt danh “sát thủ” đóng cửa game tại Việt Nam cho biết: “Tất cả những game chúng tôi đã đóng cửa tính đến thời điểm này, trừ game TS online, đều của nhà phát triển game lớn của Hàn Quốc.
Cách làm việc của họ rất đặc trưng và khác với những nhà phát triển đến từ Trung Quốc hoặc một số nước khác. Thứ nhất, thời gian ký hợp đồng thường ngắn hạn nên chúng tôi khó có cơ hội duy trì game lâu nếu có sự cố xảy ra. Thứ hai, họ không chấp nhận cho chúng tôi duy trì game nếu nhận thấy sự không hiệu quả mặc dù chúng tôi chịu phần thiệt về phía mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng game thủ”.
Còn ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó giám đốc VTC Game thì cho biết: “Thực ra là kinh doanh không thuận lợi thì đóng cửa thôi, mà kinh doanh không thành công thì có nhiều lý do: chọn game không phù hợp với thị trường,vận hành game không tốt…”
Ông Lê Hữu Thành, thuộc công ty FPT Online thì cho rằng việc game đóng cửa là một điều bình thường. Bởi game cũng là 1 sản phẩm, nhưng là dạng sản phẩm đặc biệt, muốn vận hành phải tốn rất nhiều chi phí và khi một sản phẩm không làm ra tiền, đồng thời mất dần khách hàng thì bắt buộc phải đóng cửa. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác như không thể ký hợp đồng tiếp nữa”.
Như vậy, game online được các nhà phát hành “khai tử” ở Việt Nam đa số nguyên nhân là do yếu tố vận hành sản phẩm của họ. Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều game thủ trăn trở, khi sau những lần đóng cửa game như thế phần thiệt luôn nằm về phía họ.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 5 ra ngày 11/1/2010