iPV53B_5A9lE.jpg
CIA từng bị cáo buộc trả tiền cho dữ liệu của nhà mạng AT&T (Mỹ). Ảnh: Internet

>> CIA trả tiền cho dữ liệu cuộc gọi của AT&T/ Mỹ ngày càng "khát" dữ liệu người dùng Google/ Châu Âu gửi hàng ngàn yêu cầu Facebook cung cấp dữ liệu

Thời báo Phố Wall đưa tin CIA đang xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về các giao dịch tài chính quốc tế như một nỗ lực theo dõi việc gây quỹ của các tổ chức khủng bố toàn cầu. Các hoạt động này được Tòa án Giám sát Tình báo quốc tế phê chuẩn song theo tiết lộ gần đây, các công dân Mỹ cũng là đối tượng bị theo dõi.

Chương trình thu thập bản ghi từ giao dịch chuyển tiền quốc tế, bao gồm những giao dịch xuất phát hoặc kết thúc tại Mỹ. Như vậy, dữ liệu cá nhân và tài chính của người Mỹ chuyển tiền ra nước ngoài đều có mặt trong cơ sở dữ liệu. Trong vài trường hợp, số thẻ An ninh xã hội cũng có thể bị thu thập.

Theo tờ báo, chương trình được bắt đầu sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khi cơ quan chức năng khám phá lực lượng khủng bố đã chuyển khoảng 300.000 USD cho các tài khoản tại Mỹ mà không hề bị nghi ngờ. Chương trình sau đó được thể chế hóa năm 2006 và hoạt động trong Mục 215 thuộc Đạo luật Yêu nước (Patriot Act), một trong những cơ sở để NSA tiến hành theo dõi gần như mọi lịch sử cuộc gọi của người Mỹ.

Cựu quan chức chính phủ cho biết chương trình thu thập giúp ích khá nhiều trong việc khám phá mối quan hệ giữa các nhóm khủng bố song khiến dân Mỹ lo ngại chính phủ đã đi quá xa.

Theo The Verge