- “Xã hội và thanh niên không chấp nhận những trò chơi phản cảm”, TS. Vũ Thanh Mai – Phó chủ tịch thường trực TƯ Hội SVVN bày tỏ.
 
Trước những thông tin xôn xao về clip thanh niên tình nguyện “bú sữa” gây phản cảm, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với TS. Vũ Thanh Mai, Phó chủ tịch thường trực TƯ Hội SVVN về vụ việc này.
 
Ông Mai khẳng định hành động trong clip của nhóm thanh niên này là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt, một trò chơi phản cảm, không có tính giáo dục. Việc dư luận lên án clip phản cảm này là một tín hiệu mừng. Điều đó chứng tỏ mọi người có tri thức về văn hóa, có ý thức bảo vệ những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Phê phán cái xấu nghĩ là bảo vệ cái tốt, tôn vinh cái đẹp.
 
Tuy nhiên, đây chỉ là hành động của một nhóm nhỏ, một bộ phận thanh niên thích tạo dấu ấn cá nhân nên đã cải biên trò chơi, khiến nó trở nên lệch chuẩn. Họ chưa ý thức được đầy đủ những ảnh hưởng tiêu cực của nó nên mới quay phim và đưa lên mạng.
 
Xã hội và thanh niên không chấp nhận những trò chơi phản cảm
“Xã hội và thanh niên không chấp nhận những trò chơi phản cảm”, ông Mai nói.
 
Ông Mai khẳng định, các nội dung hoạt động đoàn, hội đều hướng đến những sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên, nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên. Việc có ý kiến cho rằng hiện nay sinh viên Việt Nam đang thiếu các hoạt động tập thể lành mạnh, có ích là chưa thực sự xác đáng.
 
“Các hoạt động thanh niên ở cơ sở không thiếu, nội dung sinh hoạt tương đối phong phú. Có rất nhiều hoạt động lành mạnh cho thanh niên, nhiều hoạt động có ý nghĩa như tiếp sức mùa thi, mùa hè tình nguyện…
 
Các hoạt động đoàn của cơ sở  trên những định hướng của TƯ Đoàn, sáng tạo những hoạt động phù hợp với yêu cầu của địa phương, phù hợp với nguyện vọng của thanh niên cơ sở mình”, ông Mai nói thêm.
 
Ông Mai cũng cho biết, nếu xác định được danh tính và đơn vị tổ chức trò chơi này, TƯ Đoàn sẽ có những hình thức nhắc nhở, kiểm điểm thỏa đáng để mọi người cùng rút kinh nghiệm.
 
“Bản thân những người tham gia trò chơi, người quay clip đưa lên mạng có lẽ giờ này cũng rất xấu hổ và hối hận về hành động của mình. Ai làm sai, ảnh hưởng đến cộng đồng thì người đó phải xin lỗi. Biết nhận lỗi và xin lỗi là người có văn hóa, đó cũng là khởi điểm để sửa chữa và vươn lên những cái tốt đẹp hơn. Những người làm công tác đoàn, hội nên coi đây là một bài học cho hoạt động của mình”.
 
“Việc phê phán và lên án với clip này là hoàn toàn đúng vì nó lệch chuẩn với văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên các cơ quan truyền thông không nên quá quan tâm đến những vấn đề như thế này, đưa liều lượng quá mức, tự nhiên nó trở thành tâm điểm chú ý. Nên dành thời lượng nhiều hơn để biểu dương những cái tích cực, những kỹ năng sống cần thiết cho các em. Để các em tự nhận thức, tự phòng ngừa những cái xấu.”, ông Mai bày tỏ.
 
  • La Hoàn