Thậm chí, smartphone còn liên quan đến tính năng GPS và Viễn thông nên nguy cơ gặp phải còn nhiều hơn trên máy tính.  

Ông Phương cho rằng, để bảo mật thông tin trên smartphone, người dùng nên mã hóa dữ liệu để khi mất điện thoại thì kẻ xấu cũng khó có thể truy cập vào các thông tin nhậy cảm. Ngoài ra, người dùng nên sao lưu thường xuyên các dữ liệu quan trọng vì smartphone có vòng đời ngắn hơn máy tinh rất nhiều, nhất là những dữ liệu quan trọng như danh bạ, tin nhắn. “Cuối cùng, đối với các thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn hay qua ứng dụng di động thì luôn cảnh giác với các ứng dụng, tin nhắn nhắn đến đầu số lạ để tránh mất tiền trong tài khoản”, ông Phương cho biết thêm.

Tháng 6/2016, các nhà nghiên cứu an ninh thuộc trung tâm Check Point đã đưa ra báo cáo về một loại phần mềm độc hại mới được phát hiện có cái tên HummingBad. Loại malware này đã lây lan qua 10 triệu thiết bị trên toàn thế giới.

Theo báo cáo, loại malware này do một nhóm tin tặc Trung Quốc có cái tên YingMob quản lý. Nhóm này đã nâng cấp các phần mềm độc hại để cài vào các ứng dụng giả mạo nhằm thu về lợi nhuận quảng cáo giả mạo. Check Point cho biết: “Đây là một nhóm có tổ chức cao với 25 nhân viên và được chia thành 4 nhóm chịu trách nhiệm phát triển các thành phần độc hại của HummingBad”. Nhóm này có vẻ cực kỳ thành công với lợi nhuận từ phần mềm độc hại lên tới 300.000 USD/tháng. 2 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.