![]() |
Ông Hà Thế Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty CMC InfoSec cho biết, thời gian quan, CMC đã nhận được khá nhiều yêu cầu về hỗ trợ bảo mật của các startup, tuy nhiên gói sản phẩm hiện nay của CMC đang nhắm đến các khách hàng lớn. Thế nên, năm ngoái, CMC vẫn chưa có gói hỗ trợ nào phù hợp với các startup. Tuy nhiên, CMC cũng nhận thấy đây là một vấn đề CMC phải có trách nhiệm với xã hội nên trong năm 2016, CMC Infosec sẽ ra một gói hỗ trợ startup với chi phí và cách làm phù hợp hơn với điều kiện tài chính và mô hình của startup.
Bình luận về vấn đề bảo mật của các doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ, ông Hà Thế Phương cho rằng, việc bảo mật an toàn thông tin của cơ quan Chính phủ đã có nhiều thay đổi. Thứ nhất, nguồn lực đầu tư vào bảo mật trong các cơ quan Chính phủ năm 2016 đã tăng hơn rất nhiều, kể cả về dự án bảo mật lẫn đào tạo con người và mua sắm thiết bị. Đây là một tín hiệu rất mừng, tuy nhiên, sự đầu tư này chưa đủ vì chi phí đầu tư vào phần mua sắm thiết bị bảo mật đang chiếm tỉ lệ rất lớn so với đầu tư vào con người và quy trình chính sách. Đây là 3 yếu tố quan trọng để bảo mật hệ thống vì vậy tỉ lệ đầu tư phải tương ứng với nhau. Hiện nay, kể cả cơ quan Chính phủ và tập đoàn lớn đang ưu tiên mua sắm thiết bị hơn. Điều này có thể do hệ thống CNTT của họ chưa hoàn thiện nên phải đầu tư, hoặc họ đang đầu tư sai cách, chưa quan tâm đến thiết bị và quy trình bảo mật.
