Cụ thể, ở các bảng xếp hạng trong các cuộc thi về bảo mật tại Việt Nam và thế giới, các đội của sinh viên nước ngoài vẫn chiếm ưu thế phần lớn trong các cuộc thi này. Từ đó có thể thấy rằng trình độ cuả sinh viên chúng ta đang thấp hơn so với thế giới nhưng không quá nhiều vì các đội của Việt Nam cũng không xếp hạng quá xa so với đội đứng đầu.
Đại diện CMC Infosec cũng đã đưa ra lời khuyên đối với các bạn sinh viên đang và sẽ theo học ngành ATTT, ngành này là một ngành rất rộng trải dài cả về phần cứng, phần mềm và cách thức quản lý chính sách nên để thành công trong lĩnh vực này thì đòi hỏi sinh viên phải có các kiến thức cơ bản về CNTT như lập trình, network, các hệ điều hành, cấu trúc máy tính... Không ai trên thế giới giỏi về tất cả các lĩnh vực trong ngành ATTT nên phải chọn chuyên môn mà bạn thích để đào sâu nghiên cứu. Các kiến thức học ở trường chỉ là những kiến thức cơ bản, đôi khi còn chưa đủ trong khi tốc độ phát triển của công nghệ là rất nhanh.
![]() |
Chính vì thế, đại diện CMC Infosec cho rằng, việc tự học và tự nghiên cứu là một yếu tố bắt buộc khi nghiên cứu vào ngành này. Một yếu tố rất quan trọng nữa là tiếng Anh bởi muốn đạt được trình độ quốc tế bạn phải tham gia cọ xát ở những nơi mà các chuyên gia quốc tế hay tham gia vào hoạt động. Để đạt được điều đó bạn phải trải qua một quá trình trao đổi và học hỏi từ nhiều người giỏi trên thế giới nên kĩ năng đọc và giao tiếp bằng tiếng Anh là rất quan trọng. “Các hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế là một cơ hội rất tốt để trao đổi và học hỏi từ những người trong ngành và những người đã đi trước”, đại diện CMC Infosec nhấn mạnh.
