Hình ảnh trên trang Web nganhangmau.com kêu gọi mọi người hiến máu nhân đạo

Nhân Ngày Viễn thông thế giới và Ngày Xã hội thông tin:

CNTT- TT với giới trẻ: Kết nối và sẻ chia

Giới trẻ, kết nối và sẻ chia đang tạo ra một xã hội năng động hơn. Không chỉ có vậy, CNTT- VT cũng đang trở thành “giấc mơ Việt” của giới trẻ.

Chung tay gánh trách nhiệm

Được coi như là một công cụ hữu hiệu, CNTT - TT với vai trò to lớn của mình để giới trẻ kết nối và sẻ chia trách nhiệm của một một công dân, và một cá nhân sống trong cộng đồng. Với vai trò là cá nhân, giới trẻ bằng sự năng động và nhiệt huyết, trở thành “thủ lĩnh” của nhiều chương trình hành động sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, vì sự phát triển chung của cộng đồng.

Những ngày cuối năm 2006, đầu năm 2007, một chiến dịch vận động ủng hộ người nghèo bằng SMS (tin nhắn) đã lan truyền mạnh mẽ trong giới truyền thông. Có thể nói, chưa bao giờ dịch vụ gia tăng SMS được dư luận xã hội ủng hộ, biết đến nhiều và rộng rãi như vậy. Chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo qua đầu số 8733 từ ngày 25/12/2006 đến ngày 10/1/2007 đã thu về cho Quỹ Vì người nghèo hơn 14 tỷ đồng.

Nói như T.S Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài THVN, là “khi thực hiện một tin nhắn gửi đến tổng đài 8733, bạn đã đóng góp được 15.000 đồng cho người nghèo. Nhưng quý nhất là bạn đã dành ra một phút để làm điều này, không phải là để nhắn tin cho ai đó bạn cần phải nhắn vì sự cần thiết của bạn. Bạn đã làm điều này vì người nghèo. Tôi tin rằng người nghèo không có số ĐTDĐ để trả lời. Nhưng bạn hãy tin rằng, có cả triệu người đã nhắn lại với bạn một câu giản dị: Cảm ơn!”. SMS đã vượt qua giới hạn của sự chia sẻ thông tin mà trở thành công cụ hữu hiệu để những người sử dụng ĐTDĐ thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Trong phạm vi nào đó, ICT trở thành công cụ hữu hiệu để xóa đói, giảm nghèo.

Internet, Yahoo!Messenger không chỉ có những phòng chat (nói chuyện, tán gẫu), mà đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ngay cả khi không còn online (kết nối), chúng tôi vẫn nhận được hàng chục tin nhắn trong Offine Mesanges thông báo về địa chỉ đang cần cứu trợ nhân đạo, đang cần áo ấm cho mùa đông giá lạnh ở biên giới Tây Bắc, đang cần những giọt máu cho sự sống của những bệnh nhân… Trong thời gian qua, giới blogger luôn bắt gặp những entry (bài viết) kêu gọi làm từ thiện như hiến máu cho em Nguyễn Thị Hồng Cẩm (nhà nghèo, bị bệnh tim tứ chứng Fallot) ở Sóc Trăng, hay bé Lê Hầu Minh Quân cũng cần phẫu thuật tim được paste trên các mặt blog. Thông qua những blog này, đã có hàng ngàn lời động viên, hàng trăm ứng viên xin được thử máu. Sự thành công vượt trên mong đợi, bé Cẩm cũng như bé Quân có thể nhận được máu cho ca mổ phức tạp, hành động này làm hình ảnh của các blogger VN trở nên cao đẹp hơn bao giờ hết.

Blogger đoàn kết vì nước Việt

Khó có thể nói hết cảm xúc của giới trẻ trong những ngày đại lễ của dân tộc: Quốc khánh 2/9, giải phóng miền Nam 30/4, Tết Nguyên đán và năm nay là Giỗ tổ Hùng Vương… Tất cả các Avatar (hình ảnh biểu trưng trên blog) tràn ngập màu đỏ của quốc kỳ VN, các bloger trong thế giới ảo cảm nhận được niềm tự hào của mình vì được sinh ra, lớn lên ở VN, đều tự hào là “Con rồng cháu tiên”. Ở phương diện kỹ thuật, chưa bao giờ CNTT - TT, Internet kết nối được cảm xúc của hàng triệu triệu bloger một cách nhanh chóng và có hiệu quả như vậy. Chỉ một comment (bình luận), một Yahoo! Instant message (tin nhắn tức thời trên mạng Yahoo), có thể sẻ chia cảm xúc của mình cho hàng triệu trái tim và truyền tải sự rung động cảm xúc, tạo nên sự cộng hưởng và sức mạnh vô song của tinh thần yêu nước.

Nguyễn Anh Tuấn, email anhtuann_thanhhoa viết trong ngày 30/4: “Đại đa số thanh niên VN dù sống bất cứ nơi nào cũng đang hướng về đất mẹ. Họ tự hào và trân trọng điều đó. Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao thì việc trân trọng giá trị của lịch sử đối với mọi người, không phân biệt tầng lớp, lứa tuổi, địa vị xã hội, cũng được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng tựu chung lại, đó là niềm tự hào và trân trọng lịch sử và sự gìn giữ những giá trị của lịch sử…”.

CNTT - TT: “Giấc  mơ Việt” của giới trẻ

Tôi đến làng SV Hasinco trong buổi tối thứ 7. Hội trường tầng 1 tấp nập SV vào ra. Họ đang tham gia lớp tập huấn “kiếm tiền qua mạng” của website thương mại điện tử CRMvietnam.com. Trên bục giảng, người thuyết trình say sưa nói về khả năng kiếm tiền của các tỷ phú trong lĩnh vực CNTT trên thế giới và những người giàu mới nổi trong lĩnh vực CNTT - VT tại VN. Phía dưới, hàng trăm cặp mắt nghe như nuốt từng lời của người thuyết trình. N.H, SV đến từ ĐHQGHN cho biết: “Dù mới tham dự buổi thuyết trình đầu tiên, nhưng rất thú vị. Tôi sẽ tham gia và trở thành thành viên của CRM VN...”. Cách kiếm tiền của CRM rất đơn giản: Đăng ký với Ban quản trị để trở thành thành viên của CRM. Sau đó, tham gia mở rộng thành viên, mở rộng mạng lưới. Hàng ngày, các thành viên của CRM vào website chính, đọc thư quảng cáo, giao dịch, cung cấp thông tin về thương mại cho các đối tác trong CRM và mở rộng mạng lưới thành viên. Mỗi thành viên mở rộng, người đăng ký sẽ được thưởng một số điểm nhất định. Số điểm này tương ứng với số tiền, và thành viên có thể dùng thẻ của CRM để rút tiền, hay mua hàng tại bất kỳ đối tác nào của CRM tại VN. Hiện tại có hơn 500 cửa hàng, đại lý, siêu thị, là đối tác của CRM. Thành viên kiếm được nhiều điểm nhất là hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền hơn 100 triệu đồng chỉ sau hơn một năm tham gia CRMvietnam. Với CRM thì bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành thành viên và kiếm tiền qua mạng một cách hợp pháp và hiệu quả.

Cũng từ những sinh viên, sau khi tốt nghiệp ĐH, họ hoạt động trong lĩnh vực CNTT - VT và trở thành những doanh nhân trẻ trong lĩnh vực này. Tháng 8/2006, một doanh nhân trẻ của VN vinh dự được Tạp chí Business Week bình chọn là 1 trong 20 doanh nhân trẻ lứa tuổi 25 ở châu Á. Anh là Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1981, là chủ nhân của Dream Viet. Đoạt giải ba toàn quốc môn Hoá, được tuyển thẳng vào Học viện Công nghệ BCVT, sau đó đi du học tại Australia. Được theo khoa khá “hót” là Thương mại điện tử của một trường ĐH ở Australia nhưng Hiếu vẫn khát khao kinh doanh. Năm 2004, Hiếu cùng với nhóm bạn thành lập Công ty Dream Viet, thiết kế website Timmua.com với mục đích đưa đến cho khác hàng những sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường. Timmua.com, rồi đến Aha.com đã đem lại những thành công bước đầu cho nhóm của Hiếu trong Dream Viet. Với những ý tưởng kinh doanh táo bạo, nhưng khả thi, Dream Viet được Quỹ đầu tư mạo hiểm của IDG chọn làm đối tác. Với “giấc mơ Việt” của mình, Hiếu cùng Dream Viet sẽ còn tiến những bước dài hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử tại VN.

Tại triển lãm TechChange ICT 2007, tổ chức ngày 17, 18/1/2007 tại Đan Mạch, người ta thấy nữ doanh nhân duy nhất tuổi còn khá trẻ đến từ VN. Chị là Huỳnh Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển phần mềm, Công ty HPT. Được thành lập năm 1995, sau hơn 10 năm, với 400 nhân viên và doanh thu 290 tỷ đồng, đưa HPT trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực CNTT - VT. Còn rất nhiều những gương mặt doanh nhân trẻ hoạt động trong lĩnh vực CNTT - VT,  họ đang nỗ lực hết sức mình, vì sự phát triển của CNTT - VT, qua đó khẳng định năng lực, vị thế của CNTT - VT VN trên bản đồ CNTT - VT thế giới.                                                      

Thục Uyên