CNTT Việt Nam vượt ngưỡng 1 tỷ USD

ICTnews -- Năm 2006 là năm đầu tiên thị trường CNTT (không tính dịch vụ viễn thông) vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

  • Cận cảnh khoảng tối ICT Việt Nam 2007

Báo cáo Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 Hội Tin học TP. HCM (HCA) cho thấy, trong năm 2006-2007, CNTT Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định nhờ xuất phát điểm thấp cùng đà tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, không có lĩnh vực nào mang lại sự phát triển đột biến.

Thị trường vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Theo báo cáo của HCA, thị trường CNTT Việt Nam năm 2006 đã đạt mức 1 tỷ 15 triệu USD, tăng 22,6% so với năm 2005 (828 triệu USD) và gấp hơn 3 lần tỷ lệ tăng trưởng chung của thế giới. Trong đó, phần cứng tăng 15,8% và phần mềm/dịch vụ tăng 43,9%.

Tuy nhiên, HCA cũng dẫn dự báo của IDC cho biết các năm tới con số tăng trưởng ở Việt Nam chỉ ở mức 13-15% (chưa tính dịch vụ nội dung số), các ngành công nghiệp phần cứng, phần mềm nếu muốn tăng trưởng mạnh 35-40%/năm không thể chỉ dựa vào thị trường trong nước mà phải hướng đến xuất khẩu.

Ngành công nghiệp máy tính thương hiệu Việt vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc trở lại khi hầu hết các thương hiệu máy tính Việt có doanh số năm 2006 dưới 5 triệu USD. Chỉ có hai thương hiệu máy tính Việt Nam hàng đầu có doanh số vượt ngưỡng 10 triệu USD còn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao là FPT Elead với tốc độ tăng trưởng 35,8% với doanh số 18,2 triệu USD, và CMS với con số tương ứng là 49,5% và 13,9 triệu USD.

Về tốc độ phát triển Internet từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2007, số thuê bao Internet quy đổi tăng 27%, lượng người dùng Internet tăng 25%. HCA đánh giá đây không phải là một tốc độ tăng trưởng cao với lý do các năm trước thường duy trì tốc độ tăng mỗi năm gấp đôi (đặc biệt năm 2005-2006 tăng tới 80%). 

Tỷ lệ người dùng Internet hiện nay của Việt Nam đạt gần 20%, tăng thêm 4% sau 1 năm, trong khi tỷ lệ người dùng Internet thế giới chỉ tăng thêm 1,5%. Vì thế, HCA dự báo nếu giữ được nhịp độ tăng trưởng này, năm 2008 chúng ta sẽ đạt được mục tiêu 25% dân số sử dụng Internet được đặt ra trong Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010, tức là sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Với số lượng trên 16 triệu người dùng Internet, Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng người dùng Internet đứng thứ 17 trên thế giới và thứ 6 trong khu vực châu Á (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia). Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ dân số truy cập Internet, chúng ta vẫn đứng ở vị trí còn khá khiêm tốn: thứ 9 trong khu vực châu Á và thứ 93 trên thế giới.

Chỉ số xếp hạng: Tăng đã nhiều hơn giảm

Báo cáo toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 đã dẫn ra 7 bảng xếp hạng CNTT-TT Việt Nam của các tổ chức quốc tế.

Có 4 trong trong 7 chỉ số cải thiện về thứ hạng. Chỉ số đánh giá tiềm năng tri thức và môi trường sử dụng tri thức phát triển kinh tế (KI và KEI) đều tăng 14 bậc; chỉ số đánh giá mức độ phát triển của xã hội thông tin (ICT-OI) - tăng 5 bậc; chỉ số đánh giá mức độ phát triển của hạ tầng CNTT-TT và mức độ hưởng lợi của chính phủ, cá nhân, doanh nghiệp (E-Readiness Index) - tăng 1 bậc.

Có 3 chỉ số bị tụt hạng là chỉ số đánh giá sự phát triển CNTT-TT (DOI) - giảm 3 bậc; chỉ số đánh giá mức độ chuẩn bị để tham gia và hưởng lợi từ các phát triển của CNTT (NRI) - giảm 7 bậc; và tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm (giảm 1 bậc - nhưng vẫn có kết quả khả quan hơn xếp hạng trước đó).

Dẫu sao, cũng phải thẳng thắn thừa nhận là trong mọi bảng xếp hạng CNTT-TT, dù tăng hay giảm, Việt Nam vẫn luôn ở phần áp chót trong các xếp hạng, và những chỉ số bị tụt hạng trong năm qua đều là những chỉ số rất quan trọng và gắn chặt với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Lê Minh

  • Đọc toàn bộ bài viết tại báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 12/07/2007