.jpg?width=0&s=uBIGBWEH2gbRg9ZptylMgQ)
"Nhanh hơn, Cao hơn, xa hơn" là khẩu hiệu của Đại hội thể thao quốc tế Olympic. Các nhà tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 dường như đã thuộc lòng khẩu hiệu này và đưa Olympic năm nay trở nên đặc biệt vì nhiều lý do. Trước hết, đó là Olympic đầu tiên tổ chức tại Trung Quốc. Thứ hai, có một số công nghệ cao cấp lần đầu tiên được áp dụng tại Olympic 2008.
Olympics "Xanh"
Đỏ có thể là màu chủ đạo - và là màu thuận lợi, tốt lành - cho Olympic 2008, nhưng màu xanh cũng là yếu tố quyết định trong Olympic. "Green Olympic" là một trong ba khái niệm mà Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh (BOCOG) áp dụng cho Thế vận hội năm nay. Hai khái niệm khác là "High-tech Olympic" và "People's Olympic".
Thân thiện môi trường không phải là chủ đề mới ở Olympics, song điều đáng nói ở đây là các nhà tổ chức Trung Quốc đã chú ý đến nhận thức xanh ngay từ rất sớm. BOCOG và đội ngũ IT của Olympic Bắc Kinh đã chú trọng vào vấn đề môi trường từ năm 2001, 2002, trước khi toàn cầu để ý đến nó. Bob Hayward, cựu cố vấn ICT của BOCOG cho biết họ đã thảo luận để đưa mạng lưới băng rộng vào Olympic nhằm giảm sự đi lại của công chúng, hệ thống hậu cần thông minh để xử lý việc vận chuyển nguyên liệu và thiết bị ra/vào Bắc Kinh và hệ thống quản lý tòa nhà thông minh được nhúng vào các thiết kế của tất cả cơ sở đang được xây dựng ngày đó.
Hồi đầu năm nay, trên một hãng thông tấn ở Bắc Kinh, một đại điện BOCOG đã nhấn mạnh rằng từ năm 1998 chính quyền thành phố Bắc Kinh đã áp dụng nhiều biện pháp để nỗ lực trở thành một thành phố sạch hơn.
Các biện pháp CNTT cũng được áp dụng để có một Olympic xanh hơn, Jeremy Hore, người chịu trách nhiệm về IT tại Olympic 2008 cho biết. Hore đã làm việc với nhà cung cấp phần cứng Lenovo để giảm đến mức thấp nhất lượng điện tiêu thụ trong Olympic. Thiết bị trung tâm dữ liệu cũng được cấu hình đặc biệt để đạt hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, Hệ thống Thông tin Tường thuật (Commentator Information System) cho phép các hãng phát thanh, truyền hình có thể có được kết quả thi đấu các môn theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu ngay tại đất nước họ, mà không cần phải đến tận Bắc Kinh. Điều này giúp giảm chi phí và công sức đi lại.

Olympics số
Với Olympic 2008, theo dõi các sự kiện trên TV có thể là lựa chọn cuối cùng của công chúng thời kỹ thuật số. Bởi người dùng có thể xem sự kiện này vừa theo yêu cầu (on demand), vừa trên rất nhiều thiết bị, trong đó có ĐTDĐ và PC. Các hãng CNTT đã chuẩn bị để có một trải nghiệm số thực sự với Olympics 2008.
Bốn năm trước, chỉ các trận đấu giành được huy chương vàng trong các môn thể thao phổ biến của Olympic mới được truyền hình trực tiếp qua Internet. Nhưng với Olympic 2008, tất cả các môn thể thao từ các trận thi đấu vòng loại của môn bóng bàn đến môn bóng ném đồng đội đều được truyền hình trực tiếp trên Internet.
Đặc biệt, nhiều gánh nặng đè lên vai các hãng phân phối nội dung Web, vì họ phải đảm bảo cho công chúng có được những trải nghiệm với chất lượng video tốt nhất. Hãng truyền thông Mỹ NBC có kế hoạch chiếu trên web 2.200 giờ video qua trang NBCOlympics.com - chỉ giới hạn cho người xem Mỹ - vừa chiếu sự kiện "sống" vừa có những sự kiện dành cho những người có nhu cầu xem lại.
Ngoài ra, việc cho phép người dùng lựa chọn sự kiện nào họ muốn xem là một thách thức với các hãng truyền thông. Sẽ dễ hơn nhiều nếu cài đặt sẵn cho mạng lưới một sự kiện. Song với Olympic sẽ có đến 1 triệu file riêng lẻ được 1 triệu người dùng khác nhau lựa chọn. Trang web của NBC dự kiến sẽ có trên 1 triệu lượt xem trong sự kiện Olympic này.
Trang web của NBC cũng sử dụng máy chủ của Sun. Darrell Jordan-Smith, Phó giám đốc mảng truyền thông và media của NBC cho biết, Sun dung cấp 160 máy chủ dựa trên chip Xeon Intel lõi tứ cho sự kiện này.
Trong khi NBC độc quyền phát trực tuyến Olympic tại Mỹ, người xem toàn cầu sẽ có thể theo dõi Thế vận hội trên YouTube. Olympic sẽ được chiếu trên YouTube tại 77 quốc gia, trong đó có Việt Nam và các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương như Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia.
Tại Singapore, một số hãng dịch vụ di động và một hãng truyền hình đã hợp tác cùng nhau để đưa Thế vận hội đến với người dùng ngay cả khi họ đang trên đường đi. Hãng truyền hình quốc gia Singapore MediaCorp, cùng với 3 hãng di động địa phương, M1, SingTel và StarHub, đã chạy một thử nghiệm với 300 người dùng để xem sự kiện này trên ĐTDĐ.
Olympics cũng được trình chiếu qua kênh DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld: máy ĐTDĐ có tính năng truyền hình video số), mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn so với mạng lưới di động thông thường. Ngoài ra, StarHub cũng chiếu Olympic miễn phí trên nền tảng di động cho tất cả các thuê bao 3G và 3,5G của hãng.
An ninh cho Olympic
Theo BusinessWeek, Trung Quốc đã chi 6,5 tỷ USD cho vấn đề an ninh Olympic. Người Trung Quốc đã chi hơn gấp 4 lần so với số tiền 1,5 tỷ USD mà Athens đã chi cho việc an ninh năm 2004. Khoản chi lớn một phần do quy mô to lớn của Thế vận hội 2008. Chỉ riêng Bắc Kinh đã có 6 địa điểm cho Olympic; ngoài Bắc Kinh còn có 6 thành phố khác - số địa điểm nhiều nhất đối với một Olympics - sẽ diễn ra các sự trận đấu đá bóng, cưỡi ngựa và chèo thuyền. Olympics 2008 có 10.000 vận động viên, 30.000 nhà báo và hơn 80 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Pháp Nicolas Sarkozy.
Lo ngại khủng bố là một lý do nữa khiến Trung Quốc phải chi nhiều tiền như vậy cho vấn đề an ninh. Gần 90% thiết bị an ninh được dùng trực tiếp tại các điểm diễn ra sự kiện Olympic là của các hãng nước ngoài cung cấp.
Chẳng hạn, Honeywell Security đã bán được camera giám sát và máy dò để dùng tại 10 điểm diễn ra Olympic, trong đó có hợp đồng 20 triệu USD cho sân vận động Tổ chim. Panasonic cung cấp khoảng 2.000 camera cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Siemens bán hơn 7 triệu USD hệ thống quản lý an ninh và tự động tại các tòa nhà. IBM giành hợp đồng với sản phẩm Smart Surveillance System, hay S3, giúp các nhà chức trách theo dõi hình ảnh từ khoảng 300.000 camera trên các đường phố của thủ đô.
Theo Hiệp hội Công nghiệp An ninh, các hợp đồng an ninh cho Olympic sẽ giúp thị trường này của Trung Quốc tăng trưởng 30% trong năm nay, đạt gần 11 tỷ USD - đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Tổng hợp
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 75 ra ngày 22/8/2008